Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hưng Tân khôi phục nghề nuôi lợn nái sinh sản

09:27, 16/02/2012
Thực hiện nghị quyết HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016 về việc khôi phục và phát triển chăn nuôi lợn nái sinh sản, sau hơn một năm triển khai, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 

Trước đây, Hưng Tân là một trong những địa phương chăn nuôi lợn nái sinh sản phát triển rất mạnh của huyện Hưng Nguyên. Chăn nuôi lợn nái sinh sản ở đây không chỉ đáp ứng đủ nguồn giống trong địa phương mà còn phục vụ cho các vùng lân cận. Những năm cuối của thập kỷ trước, các hộ chăn nuôi gặp nhiều khó khăn bởi nhiều lí do như đầu ra không ổn định, giá thức ăn tăng cao, dịch  bệnh hoành hành. Có không ít hộ chăn nuôi lợn bị phá sản, từ chỗ đó nuôi lợn sinh sản cũng giảm dần. Tuy nhiên, vài năm nay, chăn nuôi lợn đang có chiều hướng phát triển tích cực thì vấn đề con giống lại gặp khó khăn. Trước thực trạng đó, Hưng Tân đã xây dựng đề án khôi phục và phát triển chăn nuôi lợn nái sinh sản. Bằng các hình thức kích cầu, phong trào nuôi lợn nái sinh sản dần dần được khôi phục.

 

Theo thống kê, nếu đầu năm 2011, toàn xã chỉ còn 85 con lợn nái thì đến nay Hưng Tân đã có gần 500 con. Sỡ dĩ có được kết quả đó, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Hưng Tân còn đưa ra các cơ chế khuyến khích. Ông Nguyễn Công Thống - phó chủ tịch UBND xã Hưng Tân cho biết: Hộ nào nuôi 2 lợn nái được hỗ trợ cho 300.000 đồng, còn những hộ nào nuôi từ 3 con trở lên thì hỗ trợ 500.000 đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với bà con nông dân…

 

Để minh chứng thêm, ông Thống đã dẫn chúng tôi tới gia đình anh Nguyễn Huy Bình, ở xóm 7, đây là hộ chăn nuôi lợn nái sinh sản nhiều nhất của xã Hưng Tân. Hiện tại, trong chuồng của gia đình anh Bình có 10  lợn nái sinh sản. Mỗi năm như vậy đàn lợn của gia đình anh Bình sinh sản từ 220 - 240 con. Theo tính toán của anh Bình, mỗi ổ lợn từ khi sinh đến khi xuất lợn giống thời gian 45 ngày chi phí khoảng 5 triệu đồng. Với giá lợn giống như thời điểm tháng 4/2011 lên tới 120.000 đồng/ kg thì người chăn nuôi lãi trên 10 triệu đồng, còn như hiện nay giá giao động từ 80-85.000 đồng/ kg thì vẫn lãi 6-7 triệu đồng. Như vậy mỗi con lợn nái nếu được đầu tư chăm sóc tốt mỗi năm cho thu nhập không dưới chục triệu đồng. Đây quả là nguồn thu khá lớn đối với bà con nông dân.

 

Còn đối với gia đình ông Nguyễn Trọng Thịnh ở xóm 9 là một trong những hộ có thâm niên về nuôi lợn nái sinh sản. Ông Thịnh cho biết, gia đình ông làm trang trại tổng hợp, chăn nuôi lợn kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Chính vì vậy, nuôi lợn nái sinh sản đã giúp cho gia đình ông chủ động về con giống mà còn có điều kiện để cung ứng con giống cho bà con nông dân trong và ngoài xã. Tuy nhiên để chăn nuôi lợn nái sinh sản, cần phải có kinh nghiệm. Ông Thịnh chia sẻ: Chuồng trại để nuôi lợn nái sinh sản cần phải thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông, luôn phải vệ sinh sạch sẽ, hàng tháng phải bơm tiêu độc khử trùng. Mỗi năm phải tiêm phòng định kỳ 2 lần để chống các loại dịch bệnh; Chế độ ăn uống cho lợn phải hợp lí.

 

Nhờ chủ động lợn con giống, có những thời điểm tổng đàn lợn của Hưng Tân lên tới 4.000 con. Nguồn thu từ chăn nuôi lợn đã góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của địa phương. Đồng thời đưa tổng thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 18 triệu đồng/người/năm. Có thể thấy chăn nuôi lợn đang trở thành thế mạnh trong phát triển kinh tế của Hưng Tân những năm gần đây.

 

(Đài TTTH Hưng Nguyên)