Kỳ Sơn tập trung các biện pháp chống rét cho vật nuôi
![]() |
|
| (Ảnh minh họa) |
Xã biên giới Nậm Cắn những ngày trước, trong vào sau tết Nguyên đán lúc nào cũng lạnh hơn các vùng khác. Những ngày đầu xuân, trời rét đậm, rét hại như thế này, nhiệt độ thường xuống dưới 4- 50C, sương mù luôn giăng phủ núi rừng từ sáng đến tối. Đang là những ngày đầu năm mới, bà con đồng bào các dân tộc ở xã biên giới Nậm Cắn đang nô nức trẩy hội đầu năm với các phong tục tập quán, trò chơi đặc trưng của từng dân tộc. Nhưng để đảm bảo an toàn cho đàn gia súc vật nuôi, những ngày qua chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo bà con dân bản triển khai các biện pháp phòng chống rét. Do tập quán nuôi bò theo hình thức chăn thả với lại số lượng đàn bò lớn nên hầu hết bà con ở đây chỉ làm chuồng trại tạm bợ. Những ngày rét mướt, xã vận động các hộ gia đình vào rừng kiểm tra đàn trâu bò thường xuyên, mang thức thêm để đàn bò tăng sức đề kháng chống chọi với giá rét. Hơn nữa là địa phương có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn với hơn 3.700 con bò, đàn dê trên 3.800 con nên xã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền vận động nhân dân có kế hoạch phòng chống rét cho gia súc. Nhờ làm tốt công tác phòng chống rét nên đến nay trên địa bàn xã Nậm Cắn không có trâu bò chết rét.
Hiện Kỳ Sơn là địa phương có số lượng gia súc, gia cầm lớn. Trong đó, đàn bò hơn 36.500 con, đàn trâu trên 4500 con, lợn 27.000 con, dê hơn 6300 và đàn gia cầm trên 100 ngàn con. Do tập quán chăn nuôi thả rông chưa được thay đổi nên trong năm 2011, ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, dịch bệnh, toàn huyện Kỳ Sơn có trên 500 con trâu bò bị chết. Chính vì vậy, dịp trước trong và sau Tết nguyên đán, để chủ động đối phòng chống rét và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đã thành lập các đoàn, phân công cán bộ thôn bản, hộ dân kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng. Đồng thời tuyên truyền hướng dẫn nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng các biện pháp phòng chống rét cho gia súc. Cung cấp đầy đủ thức ăn thô xanh như rơm rạ, rau chuối, đối với những con yếu, bị bệnh cần thiết phải bổ sung thức ăn tinh, khoáng, vitamin để tăng cường sức khỏe và khả năng chống đỡ bệnh tật cho gia súc. Kết hợp tu sửa che chắn chuồng trại tránh bị gió lùa vào, vận động nhân dân đưa gia súc về nhốt trong những ngày giá rét, không được thả rông trong rừng. Mặt khác, chuẩn bị đầy đủ vật liệu giữ ấm cho gia súc khi cần thiết như: chuẩn bị củi đốt sưởi ấm, che chắn tránh gió lùa.
Cùng với tập trung cho công tác phòng chống rét, huyện Kỳ Sơn còn chú trọng vận động nhân dân làm tốt công tác tiêm phòng cho gia súc gia cầm, phát hiện và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường xung quanh chuồng trại nhất là khu vực giết mổ, xử lý tốt các chất thải. Từ đó, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với đàn gia súc và vật nuôi trong mùa mưa rét.
(Hiến Chương)

