Ngậm ngùi nhìn mía héo
![]() |
|
| (Ảnh minh họa) |
Đã hơn 1 tháng nay, nông dân trồng mía ở Nghĩa Đàn chỉ biết ngước mắt nhìn cây mía héo khô ngoài ruộng. Theo như phản ánh của người dân thì lẽ ra số diện tích mía này sẽ phải thu hoạch từ trong tết, nhưng không hiểu nguyên nhân gì mà đến thời điểm này nhà máy mía đường NAT&L vẫn chưa thu mua hết số nguyên liệu đã ký trong hợp đồng với người dân. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì hiện nay giá mía nguyên liệu tại ruộng là 970 nghìn/tấn, 1 ha mía, người trồng mía có thể thu về 50-65 triệu. Nhưng với điều kiện mía đạt năng suất và độ đường cao. Thế nhưng, tính đến thời điểm này thì cây mía đã bị trổ cờ hàng loạt và dần héo khô, cứ chậm 10 ngày thì sản lượng sẽ giảm 15-18%, ngoài giảm trọng lượng thì độ đường trong mía cũng bị tiêu hao, khi độ đường trong mía giảm thì giá mía thu mua cũng theo đó mà giảm theo và một điều tất nhiên người chịu thua thiệt chắc chăn là nông dân. Ông Nguyễn Cảnh Duẩn - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng cho biết: Cây mía chín trổ cờ hàng loạt và bị khô xốp đã làm ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, sản lượng, chúng tôi yêu cầu nhà máy đường nhanh chóng phát nhiều lệnh thu mua mía cho dân tránh những thất thoát về sản lượng cho người dân…
Nghĩa Đàn hiện nay có 7.800ha mía nhưng theo thống kê của phòng Nông nghiệp thì diện tích được thu hoạch mới chỉ khoảng 60%. Tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi được giải thích rằng do thời tiết năm nay mưa nhiều đã làm nhiều diện tích mía chín sớm, năng suất đạt cao so với dự kiến của nhà máy…
Những tưởng mùa mía năm nay người dân được mùa sẽ phấn khởi nhưng đến thời điểm này nhiều nông dân không khỏi lo lắng vì bị thua lỗ. Chưa kể việc kéo dài thời gian thu mua ngoài ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng của cây mía thì còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc gieo trồng cho vụ sau. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm có những giải pháp thiết thực giúp người nông dân thoát ra tình trạng này, giúp họ không còn phải “đắng lòng” nhìn cảnh “mía đắng”.
(Như Trang)

