Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quỳnh Lưu nâng cao chất lượng tôm giống

16:00, 15/02/2012
Để chủ động nguồn giống cho nuôi tôm vụ I và cung ứng cho các địa phương, trong thời gian qua, huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo các trại sản xuất tôm giống tăng cường công tác vệ sinh, làm tốt việc kiểm dịch tôm bố, mẹ. Để từ đó, sản xuất lượng tôm giống có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tôm giống của người nuôi, dần dần mở rộng thị trường ra các tỉnh phía Bắc.

 

Để có tôm giống chất lượng cao, thì việc làm tốt công tác kiểm dịch tôm bố, mẹ là khâu quan trọng hàng đầu. Xác định rõ điều đó, ngay từ giữa tháng Chạp âm lịch, huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo các phòng, ban làm tốt công tác phối hợp kiểm tra điều kiện sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất giống. Đồng thời chỉ đạo các trại sản xuất giống nâng cao năng lực và chất lượng sản phẩm; Tiến hành lấy mẫu kiểm dịch 36 con tôm sú mẹ, phát hiện 2 con nhiễm vi rút đã tiêu hủy theo quy định. Đối với các trại nhập 40 con tôm sú giống bố mẹ từ các tỉnh Đà Nẵng, Cà Mau cũng đã tổ chức kiểm dịch chặt chẽ, tránh sơ hở, bỏ qua nguồn bệnh, gây thiệt hại cho người nuôi. Đến thời điểm hiện nay, các trại đã cho sinh sản được khoảng 30 triệu tôm sú giống từ ấu trùng post. Toàn huyện có 22 xã với trên 1.000 diện tích nuôi tôm trong vụ I. Đến thời điểm hiện nay, các trại đã cho sinh sản được khoảng 50 triệu tôm sú giống từ ấu trùng post. Theo kế hoạch, 18 trại giống trên địa bàn vừa sản xuất và ươm nuôi sẽ cung cấp đủ nhu cầu tôm giống vụ 1, tương đương với khoảng 1 tỷ con. Ông Nguyễn Xuân Dinh – Trưởng phòng NN và PTNT huyện cho biết: Hiện nay, huyện đang tập trung chỉ đạo các trại sản xuất tôm sú để cung ứng trên địa bàn cũng như các tỉnh lân cận, các trại có tham gia sản xuất tôm he đang tích cực vệ sinh khu vực nhà xưởng, bể để cuối tháng 2 này sẽ đưa giống về, tổ chức sản xuất theo nhu cầu của bà con và theo lịch của tỉnh.

 

Cùng với việc chỉ đạo các trại tổ chức sản xuất tôm giống, huyện và các địa phương cũng đang tích cực chỉ đạo nhân dân tiếp tục tu sửa ao đầm và tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng để lấy nước chuẩn bị cho vụ thả mới. Hy vọng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo về hệ thống cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm của bà con cùng với nguồn giống có chất lượng cao, huyện Quỳnh Lưu sẽ có một vụ tôm bội thu với năng suất và sản lượng cao.

 

(Nguyễn Vân)