Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Vụ xuân này ở Kỳ Sơn

09:43, 09/02/2012
Những ngày đầu năm mới, đi dọc các bản làng của huyện vùng núi cao Kỳ Sơn, hệ thống loa phát thanh ở các bản đồng loạt thông báo công điện của UBND huyện Kỳ Sơn về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2012 để bà con nắm tình hình sản xuất trước diễn biến thời tiết rét đậm rét hại kéo dài như hiện nay.

 

Rút kinh nghiệm từ vụ đông xuân năm 2010-2011, năm nay, huyện Kỳ Sơn tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ đông xuân một cách toàn  diện, phấn đấu đạt kết quả cao trên cả 3 mặt: diện tích, năng suất và sản lượng. Tạo ra nhiểu sản phẩm hàng hóa thông qua việc nhân rộng diện tích lúa lai, ngô lai, gừng hàng hóa, phát triển chăn nuôi gia súc với phương châm ứng dụng tốt các biện pháp khoa học kỹ thuật vào các khâu trong sản xuất. Với mục tiêu, gieo cấy lúa đông xuân đạt 250 ha, lạc 180ha, gừng hàng hóa 450ha. Để đạt được chỉ tiêu đã đề ra, ngay từ trước tết nguyên đán, huyện đã chuyển về 8 tấn giống lúa lai Nhị ưu 838, 6 tấn lạc L14, 1,5 tấn ni lông phủ mạ và cấp cho các xã 60 tấn vôi bột để xử lý đất trước khi gieo cấy. Những ngày qua, tranh thủ thời tiết ấm dần lên, nông dân Kỳ Sơn đã xuống đồng gieo cấy được trên 100 ha lúa. Diện tích này chủ yếu nằm tập trung tại các xã như Hưu Lập, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Tà Cạ, Phạ Đánh. Chia sẻ với chúng tôi, ông Vy Thái Dương- Chủ tịch UBND xã Hữu Lập cho biết: mặc dù bà con dân bản chưa quen với mùa vụ sản xuất đông xuân, nhưng nhờ tập trung chỉ đạo quyết liệt, đến nay địa phương đã cơ bản gieo cấy xong 64ha lúa lai và hiện bà con đang tập trung cày bừa làm đất để chuẩn bị gieo trỉa lạc xuân.

 

Do Kỳ Sơn có các tiểu vùng khí hậu khác nhau, vào mùa đông một số địa phương nhiệt độ thường xuống quá thấp dưới 4-5 độ C như Nậm Cắn, Mường Lống.. Vì vây, ở vùng sâu vùng xa, từ trước đến nay bà con dân tộc Mông chưa bao giờ gieo cấy vụ đông xuân. Để từng bước chuyển vụ xuân thành vụ sản xuất chính trong năm, trong kế hoạch năm nay Kỳ Sơn quyết tâm xây dựng thành công các mô hình thí điểm tại các xã vùng sâu như Na Ngoi, Huồi Tụ, Na Loi. Trong đó, ưu tiên đưa cây lạc vào gieo trỉa ở các địa phương này để người dân quen dần với sản xuất vụ đông xuân. Để giành một vụ sản xuất thắng lợi, ngành nông nghiệp huyện Kỳ Sơn chỉ đạo các địa phương bố trí cây  trồng vật nuôi căn cứ vào điều kiện khí hậu, đất đai và nhu cầu của địa phương. Khảo sát thực trạng kênh mương và diện tích tưới để bố trí cây trồng. Bên cạnh đó ngành sát sao chỉ đạo, hướng dẫn cho bà con kỷ thuật, quy trình từ khâu làm đất, phân bón đến gieo trồng các loại giống cây, công tác phòng chống sâu bệnh và chuột.

 

Cùng với chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm lịch thời vụ, hiện nay, Kỳ Sơn đang tập trung cho công tác phòng chống rét và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Huyện phát động các đợt ra quân làm thủy lợi cùng các địa phương chủ động tu bổ nạo vét kênh mương đảm bảo nước tưới cho sản xuất. Tòan huyện phấn đấu hoàn thành gieo cấy vụ đông xuân trước ngày 20/2, quyết tâm giành một vụ sản xuất thắng lợi toàn diện.

 

(Hiến Chương)