Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đắng lòng nhìn mía trổ bông

09:16, 21/03/2012
Những ngày này, hàng chục héc ta mía của bà con nông dân xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn thuộc vùng cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy Đường Sông Lam trổ bông trắng đồng. Hiện tượng này đã làm ảnh hưởng lớn đến sản lượng và giá trị thu hoạch của người dân trồng mía.

 

  

(Ảnh minh họa)

 

 

Vào thời điểm giữa tháng 2 đầu tháng 3 hàng năm diện tích mía trên địa bàn xã Thành Sơn đã thu hoạch hết, thế nhưng, năm nay do việc thu mua của công ty mía đường sông Lam tiến hành muộn nên hơn 60 ha mía trên địa bàn xã Thành Sơn đã trổ bông, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế của người dân trồng mía trên địa bàn. Gia đình anh Nguyễn Xuân Sơn ở xóm 3 xã Thành Sơn còn  5 sào mía chưa thu hoạch. Theo anh Sơn, do mía đã lên bông, thân mía nhẹ nên số mía hiện có của gia đình cũng chỉ đạt được 15 tấn, trong khi nếu bán đúng thời vụ gia đình anh sẽ đạt trên 18 tấn. Với giá thành hiện nay 1 tấn mía có giá là 950.000 đồng thì với số mía trên gia đình anh sẽ thiệt gần 3 triệu đồng.

 

Toàn xã Thành Sơn có hơn 110ha mía trong đó có 350 hộ trồng mía. Việc mía thu hoạch muộn không chỉ giảm 20% sản lượng mía mà còn là nỗi lo của người trồng khi giống mía phụ thuộc vào nguồn tự cung tự cấp, mía trổ bông khiến người dân mất nguồn giống và ảnh hưởng lớn đến việc trồng mới. Lo lắng về giá trị của cây mía một số người dân trên địa bàn đã tự ý thu hoạch nhưng do chưa nằm trong vùng thu mua của nhà máy nên mía thu hoạch xong thì nằm khô chất đống, mà theo dự kiến của nhà máy mía đường Sông Lam thì đến tận ngày 10/4 mới kết thúc vụ ép. Việc thu hoạch mía chậm của Nhà máy mía đường sông Lam gây ảnh hưởng không nhỏ đến người dân.

 

Để vùng nguyên liệu ổn định, tạo cơ sở cho việc sản xuất bền vững, công ty mía đường sông Lam không chỉ quan tâm cải tạo giống, hỗ trợ phân bón, thuốc trừ sâu mà cần thực hiện  đúng các chế độ chính sách ưu đãi cho người nông dân.

 

(Huyền Trang)