Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn khi hạ lãi suất cho vay

16:13, 28/03/2012
Bắt đầu từ ngày 13 tháng 3 năm 2012, Ngân hàng nhà nước đã chính thức công bố hạ lãi suất huy động xuống còn 13%/năm. Với động thái tích cực này, lãi suất cho vay tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang từng bước giảm dần. Tuy nhiên, để có thể tiếp cận nguồn vốn rẻ phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh vẫn đang là bài toán khó đối với các doanh nghiệp.

 

Từ những ngày đầu của tháng 1 năm  2012, Ngân hàng hàng công thương VN chi nhánh Nghệ An (Viettin banhk) đã thực hiện mức cho vay bình quân 16,5%. Và từ đó đến nay, đơn vị cũng đã nhiều lần thực hiện hạ lãi suất cho vay. Hiện tại, mức  lãi suất cho vay ưu đãi ngắn hạn đối với nông nghiệp nông thôn là 15,3%, cho vay thông thường 16,5%/ năm, riêng các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu được ngân hàng điều  chỉnh giảm xuống mức 15%/ năm. Còn đối với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh Nghệ An, hiện mức lãi suất cho vay được ngân hàng áp dụng từ 14,5 đến 21,5%. Tuy nhiên, đối tượng cho vay ở mức 14,5 - 15%/năm rất hạn hẹp như nông sản xuất khẩu; khắc phục sự cố bão lụt. Các khách hàng được vay cũng chỉ là những khách hàng truyền thống, có những hoạt động tiền gửi, mua bán ngoại tệ, thanh toán tại ngân hàng… thì mới có thể tiếp cận được mức lãi suất như trên. Còn đại đa số doanh nghiệp vẫn phải chịu mức lãi suất cao ngất ngưởng từ 19 - 20%. Ông Nguyễn Thủ Thường- GĐ công ty TNHH Hoa Thường cho hay: Mặc dù nhiều ngân hàng đã hạ lãi suất cho vay xuống 1- 2% nhưng vẫn còn rất cao so với hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và chỉ khi hạ lãi suất xuống còn dưới 15% thì may ra các doanh nghiệp mới có thể trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh  bình thường.

 

Cũng theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Vinh, với mức lãi suất cao ngất ngưởng và thủ tục thắt chặt như hiện nay thì doanh nghiệp nếu có điều kiện cũng không muốn vay vì sản xuất ra không biết bán cho ai. Ông Phạm Trọng Vân - Giám đốc công ty xây dựng An Bình cho hay: Việc hạ lãi suất cho vay như hiện nay vẫn chưa tương thích với  điều kiện thực tại của hầu hết các doanh nghiệp, chưa thực sự phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Và một khi doanh nghiệp thiếu vốn, hoạt động sản xuất đình trệ, sản phẩm không có thì vấn đề đảm bảo an sinh xã hội xem ra khó thực hiện được. Ông Vân khẳng định: Không tiếp cận vốn thì doanh nghiệp không sản xuất kinh doanh được, không tạo ra lợi nhuận thì các thu nhập, quan hệ xã hội sẽ mất đi…

 

Theo ý kiến nhiều ngân hàng trên địa bàn TP Vinh thì việc hạ lãi suất cho vay ở mức 16-17% như hiện nay chưa thể nói là doanh nghiệp sẽ “khỏe”  trở lại và hoạt động tại các ngân hàng sẽ trở nên sôi động. Ông Phan Viết Phong - Phó GĐ Ngân hàng ngoại thương Trung Đô cho biết: Chính sách lãi suất cũng phải điều chỉnh từ từ. Đối với một doanh nghiệp, bao giờ cũng phụ thuộc vào tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh, vào thị trường chứ không phải nói là hạ lãi suất là có thề tiếp cận được nhiều nguồn vốn vay.

 

Rõ ràng, doanh nghiệp luôn mong muốn hạ lãi suất để thúc đẩy sản xuất  kinh doanh, về phía ngân hàng cũng mong muốn lãi suất có thể đi xuống để giải ngân được thuận lợi. Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển lành mạnh và tính thanh khoản của ngân hàng được dồi dào chính là lời giải cho việc thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội trong thời điểm này.

 

(Thu Vinh)