Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khai hoang ruộng nước nhưng… thiếu nước trầm trọng

09:16, 21/03/2012
Nhằm giúp người dân có thêm ruộng nước để sản xuất, năm 2009, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn có chính sách khai hoang gần hơn 4ha ha ruộng nước ở xóm Mẻn, xóm Vặng. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm khai hoang hơn 1 nửa diện tích này đã bị bỏ hoang. Chủ trương khai hoang ruộng nước vẫn được xã triển khai tuy nhiên người dân lại không mấy mặn mà.

 

Năm 2009, xã Nghĩa Lạc khai hoang hơn 2,7ha ruộng nước để chia cho 35 hộ thuộc diện tái định cư lòng hồ Sông Sào ở xóm Vặng. Người dân rất phấn khởi vì từ không có 1 khẩu đất ruộng nào giờ họ đuợc nhận mỗi hộ 1 sào ruộng khai hoang. Tuy nhiên, đến nay, sau 3 năm được chia đất người dân ở xóm Vặng mới sản xuất được 1 vụ lúa; dù đã bỏ bao nhiêu công sức, tiền của, nhưng thu hoạch chẳng được là bao nên nhiều cánh đồng bị bỏ hoang. Nguyên nhân là cánh đồng này không có một hệ thống mương kiên cố để dẫn nước, ngân sách của xã thì hạn hẹp, đời sống người dân lại gặp nhiều khó khăn.       Để khắc phục tình trạng thiếu nước ở cánh đồng Bái này, chính quyền xã cũng vận động nhân dân nạo vét kênh mương nhưng hệ thống kênh muơng tạm không thể dẫn nuớc xuống đồng. Vì vậy, sau 3 năm, tiền thuê máy múc san đất xã vẫn chưa trả nợ xong nên nhân dân không mặn mà để đầu tư tiếp. Điều đáng nói là gần 1 nửa diện tích khai hoang của xã như ở xóm Mẻn thì cho hiệu quả rất tốt, không chỉ do vị trí thấp mà còn có hệ thống kênh mương thuận lợi. Việc khai hoang ruộng nước là giải pháp hữu hiệu để giúp đồng bào ở đây thoát khỏi cảnh đong ăn từng bữa. Tuy nhiên, việc khai thác đất khai hoang không có hiệu quả đã khiến địa phương gặp nhiều khó khăn. Ông Hà Văn  Liệu - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lạc cho biết thêm: Xã có chính sách khai hoang hơn 4ha đất 5% thành  ruộng nước nhưng có 2, ha hiện nay không cấy được do hệ thống kênh mương tạm bợ, xã cũng đang khắc phục nhưng ngân sách còn hạn hẹp.

 

Nghĩa Lạc là một trong nhưng xã khó khăn nhất của huyện Nghĩa Đàn. Phòng nông nghiệp huyện cũng đang triển khai đề án hỗ trợ người dân nơi đây trong việc khai hoang phục hóa. Thế nhưng, để đất khai hoang phát huy hiệu quả, người dân tiếp tục đầu tư trên mảnh ruộng khai hoang thì Nghĩa Lạc cần được sự hỗ trợ xây dựng kênh mương dẫn nước, người dân  được hỗ trợ kịp thời chi phí khai hoang trong thời gian tới. Có như vậy, người dân mới “dám nghĩ dám làm” ngay trên vùng đất hoang hoá này.

 

(Đinh Thùy)