Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân tại Đô Lương, Nghi Lộc

16:26, 13/03/2012
Sáng nay (13/3), đồng chí Đinh Viết Hồng - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đẫ đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2012 tại huyện Đô Lương và Nghi Lộc.

 

Tại huyện Đô Lương, phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã kiểm tra diện tích trồng lúa nước ở xã Tân Sơn và xã Thượng Sơn. Theo báo cáo của UBND huyện Đô Lương, trong vụ xuân năm nay, huyện đã chỉ đạo 33 xã, thị trấn và các ngành chức năng thực hiện tốt các kế hoạch của tỉnh giao kế hoạch, đến thời điểm hiện nay sản xuất vụ xuân cơ bản đạt 100% so với kế hoạch đề ra. Diện tích lúa gieo cấy toàn huyện đạt 7.700 ha, ngô 580 ha. Lạc 1.100 ha. Đậu và rau màu cũng đã trồng được 375 ha. Về chăn nuôi, tổng đàn trâu bò của toàn huyện có hơn 48.000 con, 103.000 con lợn và hơn 1.390.000 con gia cầm. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 1.244ha diện tích nuôi cá.

 

Kết luận tại buổi làm việc, phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng cho rằng, ngoài xây dựng, triển khai sớm và thực hiện nghiêm lịch thời vụ cũng như làm tốt công tác dự tính, dự báo sâu bệnh hại cây trồng nên qua kiểm tra các loại cây trồng trong vụ xuân 2012 của huyện Đô Lương đều sinh trưởng và phát triển tốt. Để vụ xuân đạt năng suất cao, phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới huyện cần tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ xuân, chú trọng các biện pháp chăm bón và phòng trừ sâu bệnh đảm bảo cây trồng phát triển tốt. Thường xuyên kiểm tra thăm đồng, nhằm dự tính dự báo sự xuất hiện của các loại sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn nạo vét kênh mương phục vụ công tác tưới tiêu, chống hạn. Về chăn nuôi, thực hiện tốt kế hoạch phát triển tổng đàn gia súc gia cầm, triển khai kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm, cũng như làm tốt công tác PCCCR năm 2012.

 

Tại huyện Nghi Lộc, phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng và đoàn công tác đã đi thăm, kiểm tra diện tích trồng lúa nước, trồng lạc ở xã Nghi Hoa và xã Nghi Long.

 

Đến thời điểm hiện nay huyện Nghi Lộc đã gieo cấy được hơn 7.000ha lúa, 3.000ha cây ngô, 400ha rau màu và gieo trồng hơn 3.600ha lạc đạt kế hoạch 95%. Huyện cũng thực hiện tốt công tác phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm. Triển khai tiêm phòng trên 250 nghìn liều vắc xin cúm gia cầm.

 

Sau khi các Sở, ban ngành cho ý kiến kết luận tại buổi làm việc, phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả bước đầu trong công tác sản xuất nông nghiệp của huyện Nghi Lộc. Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện cần thực hiện tốt công tác chăm sóc cho cây trồng, theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ kịp thời, nhất là các loại sâu bệnh, đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ; Tập trung chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, kiên quyết không để dịch lây lan vào địa bàn huyện; Thực hiện tốt tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng; Chỉ đạo các xã, thị trấn và xí nghiệp thủy lợi tăng cường công tác kiểm tra, điều tiết nước hợp lý để lúa đẻ nhánh đồng thời nạo vét kênh mương, đắp bờ vùng bờ thửa. Bên cạnh đó, rà soát lại các phương án PCCCR năm 2012 để có các giải pháp hợp lý hơn. Về những kiến nghị đề xuất của huyện liên quan đến chăn nuôi thú y, vắc xin lở mồm long móng để tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm và công tác thủy lợi, phó chủ tịch UBND tỉnh đồng tình cao và giao cho Sở nông nghiệp PTNT phối hợp với các địa phương để tham mưu cho UBND tỉnh.

 

(Đức An)