Quỳnh Lưu phát triển dịch vụ thu mua hải sản sống xuất khẩu
Vào khoảng những năm 1995, nhận thấy mặt hàng hải sản của bà con vùng biển quê mình bán ra thị trường giá trị thấp, nhất là những mặt hàng hải sản có giá trị cao, gia đình chị Nguyễn Thị Mai ở thôn Đại Hải, xã Quỳnh Long đã mạnh dạn đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng cơ sở thu mua các mặt hàng này và hướng đến thị trường xuất khẩu gồm Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc… Hiện nay, mỗi ngày cơ sở thu mua từ 2 đến 3 tạ hải sản sống như: Mực, cá mú, tôm, ghẹ, ốc tù và, ốc hương,… Theo chị Mai, mỗi kg hải sản sống của Việt Nam, nếu đem đi xuất khẩu cho giá trị cao hơn từ 4 đến 5 lần so với bán ra thị trường trong nước. Vì vậy, việc thu mua hải sản sống xuất khẩu không chỉ mở ra hướng làm giàu cho gia đình chị Mai và các hộ thu mua khác, mà còn góp phần nâng cao giá trị sản phẩm đánh bắt của bà con ngư dân.
Cùng với cơ sở của gia đình chị Mai, hiện nay, trên địa bàn xã Quỳnh Long còn có 6 cơ sở khác chuyên thu mua hàng hải sản sống xuất khẩu. Không chỉ thu mua sản phẩm của ngư dân địa phương, mà các cơ sở còn vươn tới tại các tỉnh lân cận như Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị… về để xuất khẩu ra nước ngoài. Các chủ đại lý thu mua cho biết, hải sản sống của Việt Nam là mặt hàng sạch, tươi sống hơn so với mặt hàng cùng loại của các nước khác. Vì thế, từ lâu, sản phẩm này đã được thị trường nước ngoài ưa chuộng. Từ tiềm năng của địa phương và giá trị đóng góp mà loại hình dịch vụ này mang lại, thời gian vừa qua, các địa phương vùng biển của huyện Quỳnh Lưu đã tạo mọi điều kiện để khuyến khích bà con nhân dân mở rộng các cơ sở, mạng lưới thu mua, nhằm thúc đẩy nghề cá của địa phương ngày càng phát triển.
Cùng với xã Quỳnh Long, hiện nay, các xã miền biển trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũng đang phát triển mạnh về loại hình dịch vụ này. Mặc dù mang lại lợi nhuận cao, song dịch vụ thu mua hải sản sống xuất khẩu đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn, vì thế, ngư dân rất cần Nhà nước tạo điều kiện cho vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất. Mặt khác đây là loại hình dịch vụ mới, muốn phát triển bền vững cũng rất cần có sự định hướng, quan tâm của các cấp, các ngành. Có như thế, nghề này mới thực sự mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con ngư dân địa phương.
(Minh Hằng)
