Yên Thành: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các xã vùng cao
Với 670 ha đất canh tác, nhưng chỉ có 240ha chủ động được nguồn nước tưới từ các hồ đập, nên sản xuất nông nghiệp ở xã miền núi Quang Thành thường gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, để tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế, đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vụ xuân 2012 xã Quang Thành đã tập trung chỉ đạo nhân dân các xóm Quang Long, Tiên Long , Hồng Nam... mạnh dạn chuyển đổi một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây màu đảm bảo cho thu nhập ổn định.
Minh Thành cũng là một xã vùng cao của huyện Yên Thành, sản xuất nông nghiệp phần lớn phụ thuộc vào các trạm bơm và hồ đập. Hơn nữa, ở đây đồng ruộng lại manh mún, không bằng phẳng, nên nhiều vùng đất không thuận tiện cho việc thâm canh lúa, hoặc gieo trồng một vụ lúa một vụ màu cũng rất kém hiệu quả. Mấy năm lại nay, UBND xã Minh Thành đã chỉ đạo, đôn đốc bà con nhân dân, nhất là các xóm có diện tích đất cao cưỡng tập trung chuyển đổi sang trồng các loại cây có giá trị, nhằm tăng thu nhập trên đơn vị diện tích. Đặc biệt trong vụ xuân 2012, ngoài ổn định 140ha cây màu theo quy hoạch hàng năm, xã còn chuyển đổi thêm 15ha để trồng cây dưa chuột, ngô nếp hàng hóa và cây cỏ ngọt. Cùng với cơ chế chính sách hỗ trợ hợp lý, Minh Thành còn chú trọng khâu bao tiêu sản phẩm, tạo tâm lý cho người dân yên tâm, phấn khởi đầu tư sản xuất.
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, thực hiện tốt quy trình kỹ thuật sản xuất, nên giá trị kinh tế từ các cánh đồng màu cho thu nhập ngày càng cao. Trong sản xuất vụ xuân năm nay, huyện Yên Thành đã gieo trỉa được 370ha lạc, 570ha ngô và 60ha rau màu các loại. Trong đó diện tích chuyển đổi được gần 80ha, phần lớn tập trung ở những xã vùng cao như: Minh Thành, Thịnh Thành, Đồng Thành, Tiến Thành, Tân Thành... Ông Nguyễn Văn Dương- Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn gắn với quy hoạch xây dựng NTM, tập trung quy hoạch vùng... ngay trong vụ xuân 2012 đã chỉ đạo các xã chuyển đổi diện tích trồng lúa, màu kém hiệu quả, vùng thiếu nước, sang làm các cây trồng có giá trị kinh tế cao như trồng chuối xuất khẩu, trồng mía hoặc làm cây màu có giá trị như dưa chuột, bí xanh, cà xanh, tập trung chỉ đạo các xã xây dựng một số mô hình cây màu có giá trị kinh tế cao để nhân rộng như tập trung quy hoạch vùng trồng cỏ ngọt, cây nhân trần...
Nhờ lựa chọn được giống cây trồng phù hợp, cùng với sự năng động của bà con nông dân, các xã vùng cao ở huyện Yên Thành đang từng bước hình thành các vùng chuyên canh cây màu hàng hóa cho thu nhập cao, làm tiền đề để phát triển vững chắc, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của địa phương ngày càng đi lên.
(Hồng Nhung)
