Cần đẩy nhanh tiến độ tiêu hủy nguồn bệnh chồi cỏ hại mía
Huyện Quỳ Hợp là địa phương có diện tích mía bị nhiễm bệnh chồi cỏ nhiều nhất trong tỉnh, với trên 2.000ha. Tuy nhiên, các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp dường như không được người dân và địa phương thực hiện nghiêm túc. Thậm chí, ở những diện tích đã nhiễm nặng và nhiễm ở mức độ trung bình, bà con vẫn chưa tiêu hủy hết, còn những vùng bị nhẹ, tình trạng đó lại càng phổ biến. Ngoài ra, tại các vùng dốc dài Hạ Sơn khoảng gần 500ha mía không được bà con thu hoạch vì số diện tích này đang chờ đền bù để thực hiện dự án phát triển kinh tế khác trên địa bàn. Và như vậy, sau hơn 3 tháng huyện Quỳ Hợp mới chỉ xử lý được trên 1.000ha, chiếm 30% diện tích bị nhiễm bệnh. Mặc dù trong thời gian qua, Công ty Mía đường Tate & Lyle đã chủ động trong việc tìm kiếm các nguồn giống sạch bệnh, tuy nhiên, diện tích nhiễm hoặc tái nhiễm đều tăng nhanh. Công tác tiêu hủy diện tích mía nhiễm bệnh dù làm rất tốt vẫn không ngăn được sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh. Theo ông Trịnh Hữu Hiền - Trạm Trưởng trạm BVTV huyện Quỳ Hợp thì sự thiếu hợp tác của người dân và chính quyền một số địa phương đã cản trở rất lớn đến công tác tiêu hủy và dập dịch bệnh này tại địa bàn.
Còn vùng mía nguyên liệu của công ty mía đường Sông Con, hiện công tác tiêu hủy nguồn bệnh, đào bỏ gốc để xử lý mầm bệnh cũng đang ở tốc độ rất chậm. Mặc dù công ty mía đường Sông Con đã có nhiều cơ chế chính sách như hỗ trợ phân bón, vôi bột, thuốc diệt cỏ, hỗ trợ tiền để bà con mua giống sạch nhưng bà con nông dân các vùng nguyên liệu như Tân Kỳ, Anh Sơn vẫn không thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt ở những vùng đồi của huyện Tân Kỳ như Tân Xuân, Giai Xuân do giao thông đi lại khó khăn nên đến nay bà con vẫn chưa thu hoạch - đây sẽ là mầm bệnh lớn cho những vụ tiếp theo. Theo ông Trần Doãn Lê - Phó phòng nông vụ Công ty mía đường Sông Con thì hiện nay bà con trồng mía đang chủ yếu phòng bệnh chồi cỏ một cách cảm quan, việc đào bỏ gốc có mầm bệnh, việc phun thuốc diệt cỏ chưa được tiến hành dứt điểm. Hiện tại công ty đã tổ chức trồng lại trên 2.400ha giống mía sạch bệnh, nhập hơn 2.000 tấn giống mía sạch ở Lam Sơn - Thanh Hóa để chuẩn bị cho vụ mới. Nhưng với việc chủ quan lơ là trong công tác tiêu hủy nguồn bệnh thì chưa dám chắc những giống mà công ty đưa về sẽ đảm bảo sạch bệnh trong nay mai.
Thực tế sản xuất mía hiện nay, không ít bà con nông dân chưa thực sự chú trọng đầu tư chăm sóc để có năng suất cao. Nhiều vùng nông dân còn để mía lưu gốc quá lâu, không làm cỏ, bốc lá và bón phân đầy đủ, do đó năng suất thấp cũng là nguyên nhân cho bệnh phát triển lây lan gây hại nặng. Do đó, hiện nay, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương, các trạm BVTV vùng nguyên liệu phải thường xuyên theo dõi diễn biến của bệnh, xác định cụ thể mức độ hại để thông báo cho dân biết, đề xuất phương án xử lý và chỉ đạo nông dân phòng trừ kịp thời dứt điểm. Các công ty mía đường phải khẩn trương thu hoạch hết toàn bộ diện tích mía bị nhiễm bệnh chồi cỏ, tiến hành xử lý triệt để và trồng lại theo đúng nông lịch, phải bảo đảm đủ giống sạch bệnh cho nhân dân trồng lại, thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ nông dân xử lý bệnh. Công tác xử lý bệnh chồi cỏ phải được kết thúc trước ngày 30/4 tới.
Rõ ràng, bệnh chồi cỏ xuất hiện lây lan với tốc độ nhanh như hiện nay thì thiệt hại trước mắt là người trồng mía bị giảm thu nhập, các nhà máy đường nguyên liệu thiếu nguyên liệu sản xuất, nhưng nguy hiểm hơn là về lâu dài, bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng nguyên liệu mía của tỉnh. Vì vậy, ngay từ bây giờ, ngoài sự nỗ lự của các cơ quan chuyên môn thì chính quyền địa phương và bà con trồng mía cần vào cuộc quyết liệt hơn để đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này.
(Thu Vinh)
