Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh vụ Xuân

09:14, 07/04/2012
Trước thực trạng sâu bệnh đang phát triển gây hại trên lúa xuân, ngày 6/4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác phòng trừ dịc bệnh tại một số địa phương. Cùng đi có lãnh đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi cục bảo vệ thực vật tỉnh.

 

Đoàn đã đi kiểm tra tình hình dịch bệnh trên trà lúa xuân của huyện Thanh Chương. Hiện nay, diện tích lúa xuân bị nhiễm bệnh đạo ôn của huyện Thanh Chương lên đến 2.400ha, cao nhất tỉnh.  Các xã bị nhiễm bệnh đạo ôn nặng như Thanh Khai, Thanh Hương, Xuân Tường... Sau khi phát hiện bệnh đạo ôn, huyện Thanh Chương đã thành lập ban chỉ đạo dập dịch, những nơi bị nhiễm nặng UBND huyện đã cử cán bộ xuống để thực hiện các biện pháp dập dịch. Nhờ làm tốt công tác phòng trừ nên ở nhiều vùng bị nhiễm nặng nay đã được phun phòng và lúa đã phát triển tốt. Tại huyện Thanh Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đề nghị, trong thời gian tới, diễn biến thời tiết vẫn còn phức tạp vì thế để tập trung phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ cây trồng cho lúa vụ xuân yêu cầu huyện cử cán bộ kỹ thuật bám đồng bám ruộng phát hiện và tư vấn để nông dân dập dịch có hiệu quả tốt nhất; Cần sử dụng đúng các loại thuốc đặc trị trong phòng trừ bệnh đạo ôn cho cây lúa.


Tại huyện Đô Lương, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại ruộng đồng. Hiện nay toàn huyện Đô Lương có diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn 310ha. Hiện việc phun phòng ở đây đã được tập trung. Đối với những vùng bị nhiễm nặng. bà con nông dân đã sử dụng một số thuốc đặc trị để phòng trừ bệnh này. Cùng với bệnh đạo ôn, hiện nay trên đồng ruộng ở Đô Lương cũng đã xuất hiện rầy nâu và rầy lưng trắng. Tuy nhiên mật độ rầy vẫn còn thấp. Theo dự báo trong thời gian tới có nhiều khả năng lứa rầy tiếp theo sẽ phát triển và gây hại mạnh.


Từ thực tế đi kiểm tra đồng ruộng, PCT UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đề nghị huyện Đô Lương cần tiếp tục làm tốt công tác phòng trừ bệnh đọa ôn. Bên cạnh đó, huyện cần đôn đốc chỉ đạo các địa phương và trạm bảo vệ thực vật bám đồng theo dõi diến biến của dịch bệnh để kịp thời đưa ra các khuyến cao cho nông dân trong phòng trừ sâu bệnh.


Đoàn cũng đã đi kiểm tra mô hình sản xuất lúa cải tiến SRI. Đây là một hình thức sản xuất lúa vừa giảm được chi phí trong đầu tư lại cho năng suất cao. Trên thực tế thì hiện tại ở vùng canh tác theo phương pháp thâm canh lúa cải tiến SRI, không thấy xuất hiện các loại sâu bệnh gây hại. Hiên nay, tại huyện Diễn Châu đã có nhiều xã thực hiện sản xuất lúa cải tiến SRI. Tuy nhiên với hình thức sản xuất này chỉ phù hợp với những thửa ruộng chủ động được nước tưới. Hiện tại ở Diễn Châu cũng đã có 200ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn, công tác phòng trừ đnag được triển khai tích cực.


Sau khi đi kiểm tra đồng ruộng Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đề nghị huyện Diễn Châu tiếp tục tập trung cho công tác phòng trừ dịch bệnh. Mặt khác, để hạn chế sâu bệnh trên cây lúa các vụ sản xuất tiếp theo, Diễn Châu cần nhân rộng hình thức sản xuất lúa cải tiến SRI, bởi đây là một tiến bộ trong trồng trọt; Tăng diện tích lúa sản xuất theo hình thức này sẽ góp phần hạn chế được sâu bệnh. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành nông nghiệp, chi cục bảo vệ thực vật tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, đưa ra các dự tính dự báo về tình hình sâu bệnh để kịp thời khuyến cáo cho nông dân có các biện pháp phòng trừ dịch bệnh có hiệu quả nhất.


(Thúy Vinh)