Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghi Lộc: Nhiều hệ thống kênh tưới, tiêu vùng màu không phát huy tác dụng

09:51, 13/04/2012
Do lâu ngày không được tu sửa, nâng cấp các tuyến kênh tiêu úng vùng màu đi qua các xã Nghi Trường, Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc đã không còn phát huy tác dụng tưới, tiêu và còn làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân của các địa phương này.

 

Đã gần 10 năm nay, kể từ khi tuyến kênh tưới vùng màu N9, N7 có chiều dài 2,5km đi qua xã Nghi Thịnh được hoàn thành, thì cũng chừng ấy năm công trình bị bỏ không. Có chăng, vào mùa mưa lụt, nước ở đầu nguồn theo dòng kênh bất ngờ đổ ập xuống làm ngập lụt cả một vùng rộng lớn của xã. Không thể tưới được, nhưng tiêu úng lại càng không, bởi do thiết kế lòng mương cao hơn mặt ruộng, giờ... người dân ở đây chỉ còn biết chọn lòng mương làm nơi đổ cỏ dại, rác thải, xác súc vật chết và chai lọ thuốc bảo vệ thực vật. Chị Nguyễn Thị Nhàn, xóm 10 xã Nghi Thịnh bức xúc nói: Tuyến kênh này thiết kế không phù hợp vì vùng đất này chúng tôi sản xuất lạc, không cần tưới, nên chuyển tuyến kênh này cho tưới lúa thì đúng hơn. Để như thế này phí quá.

 

Nguyên nhân của tình trạng kênh mương bỏ không ở Nghi Thịnh là do nơi đầu nguồn của tuyến kênh chính Thọ Sơn, đi qua xã Nghi Trường đã bị xuống cấp nghiêm trọng, lòng mương bị sụt lún nhiều đoạn. Không thể tưới nước, hệ thống kênh này còn gây cản trở lớn trong quá trình đi lại sản xuất của nhân dân. Trong lúc chờ những giải pháp cụ thể của các nghành liên quan thì một số hộ dân ở Nghi Trường đã tự dỡ bỏ một số đoạn kênh nhánh N7, N8 và N9 để làm đường đi. Ông Nguyễn Trọng Hiếu, xóm 11, xã Nghi Trường cho biết: Tuyến kênh này không những không tưới tiêu đuợc mà còn làm ngập lụt nhiều diện tích của nhân dân vào mùa mưa lụt, do thân mương cao, đường đi trên mương ít nên nông dân đi làm cũng rất mất thời gian.

 

Mặc dù đã rất nhiều lần các địa phương này đã tổ chức nạo vét kênh mương, tuy nhiên do không mấy hiệu quả nên việc làm này cũng thưa dần, trong khi đó việc quản lý, cũng như kinh phí để tu sửa hệ thống kênh chính Thọ Sơn thuộc thẩm quyền của Công ty thuỷ lợi huyện đảm nhận kinh phí dành cho việc tu sửa của các địa phương gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Duy Châu - Phó chủ tịch  UBND xã Nghi Trường cho biết thêm: Hệ kênh này được xây dựng từ năm 2003 nhưng do chất lượng kém nên xuống cấp, hư hỏng nặng. Kinh phí địa phương rất eo hẹp nên không thể sửa chữa lớn được. Xã đã rất nhiều lần đề xuất lên cấp trên nhưng vẫn chưa được khắc phục.

 

Vẫn chưa biết lúc nào các tuyến kênh mương này sẽ được tu sửa và tới đây cây lạc, cây ngô, những cây trồng truyền thống vẫn sẽ là sự lực chọn của nhiều nông dân Nghi Thịnh, Nghi Trường, bởi đó là loại cây trồng không cần nhiều nước tưới.

 

(Quang Dũng)