Phí cao, nông dân không mặn mà với Bảo hiểm vật nuôi
Mục đích của bảo hiểm vật nuôi là nhằm hỗ trợ cho người sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại tài chính do hậu quả thiên tai, dịch bệnh gây ra, góp phần bảo đảm ổn định an sinh xã hội nông thôn. Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm BH vật nuôi; hỗ trợ 80% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân cận nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm vật nuôi. Hộ nông dân không thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 60%. Các tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm BH vật nuôi được hỗ trợ 20%.
Theo quy định, các vật nuôi được tham gia bảo hiểm trên địa bàn huyện Đô Lương gồm: Trâu, bò, lợn thịt, lợn nái, lợn đực giống của các hộ nông dân, tổ chức chăn nuôi thuộc địa bàn triển khai thí điểm. Các hộ chăn nuôi tham gia bảo hiểm sẽ được bồi thường trong trường hợp vật nuôi bị chết do các nguyên nhân cụ thể như: Đối với thiên tai gồm: bão lũ, hạn hán, rét đậm, rét hại, sương giá, xâm nhập mặn; đối với dịch bệnh gồm: bệnh lở mồm, long móng đối với trâu, bò; bệnh lở mồm, long móng, dịch tai xanh đối với lợn; dịch cúm gia cầm đối với gà.
Khi tham gia bảo hiểm vật nuôi, nếu có thiệt hại, bà con sẽ được đền bù theo số tiền bảo hiểm thỏa thuận: đối với trâu bò: 15 triệu đồng/ con, lợn nái, lợn đực giống: 8 triệu đồng/con. Lợn thịt: 4 triệu đồng/con. Đối với trâu bò, lợn nái, đực giống được xác định cho từng con và cố định suốt thời thời hạn bảo hiểm. Lợn thịt xác định trên giá trị sản lượng theo chu kỳ chăn nuôi…
Với tính ưu việt của bảo hiểm vật nuôi thì về lâu dài chắc chắn rằng sẽ giúp bà con an tâm sản xuất, mạnh dạn đầu tư lớn vào chăn nuôi. Tuy nhiên, khi mới triển khai loại hình bảo hiểm này đã không được sự hưởng ứng nhiều của bà con nhân dân. Các tổ chức sản xuất nông nghiệp và bà con nông dân còn rất băn khoăn vì mức phí tham gia qúa cao.
Đợt tham gia thí điểm Bảo hiểm vật nuôi lần này ở huyện Đô Lương gồm 3 xã Đại Sơn, Giang Sơn Đông, Nhân Sơn. Đây là 3 xã mà điều kiện đời sống của bà con nông dân còn thấp. Việc chăn nuôi được một con trâu, con bò, con lợn để bán kiếm lời không đáng là bao. Bởi sau khi bán, ngoài công chăm sóc, cộng thêm chi phí thức ăn ngày càng tăng thì lãi ròng còn lại rất thấp nên người dân ở đây không mặn mà lắm với loại hình bảo hiểm này, cũng bởi lý do mức phí còn qúa cao.
Hiện nay 3 xã Đại Sơn, Giang Sơn Đông, Nhân Sơn có 3.500 con trâu bò, trên 5.300 con lợn. Mặc dù qui mô chăn nuôi còn manh mún, nhỏ lẻ, nhưng nếu xét về tổng đàn thì chiếm số lượng không nhỏ. Bởi vậy, nếu tham gia bảo hiểm với mức phí phù hợp với điều kiện kinh tế, điều kiện chăn nuôi của bà con nông dân, chắc chắn sẽ giúp bà con tích cực sản xuất, thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển bền vững. Mong rằng, trong qúa trình triển khai thực hiện, nhà cung cấp bảo hiểm vật nuôi tại Đô Lương sẽ cân nhắc về mức phí để vừa giúp bà con sản xuất tốt, hơn nữa sẽ tăng số lượng người tham gia bảo hiểm ngày càng cao hơn.
(Ngọc Phương)
