Tập trung chấn chỉnh hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển khoáng sản
Tham dự có đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan, lãnh đạo 6 huyện là điểm nóng trong khai thác khoáng sản trái phép và chặt phá rừng.
Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 3 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 436 vụ vi phạm luật bảo vệ rừng và buôn lậu lâm sản. Số lâm sản bị tịch thu gồm trên 900m3 gỗ tròn, gỗ xẻ các loại, trên 500kg động vật rừng. Thu nộp ngân sách gần 8,4 tỷ đồng. Công tác bảo vệ rừng của chính quyền địa phương, nhất là cấp xã chưa tốt. Hiệu quả hoạt động của một số cán bộ kiểm lâm địa bàn chưa cao. Tình trạng chống người thi hành công vụ có dấu hiệu gia tăng nhưng việc xử lý các đối tượng này còn nhẹ. Một số cơ sở chế biến lâm sản tự lập và chưa có cơ quan thẩm quyền cấp phép.
Còn báo cáo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thì nhấn mạnh: đến nay, trên địa bàn tỉnh có 155 doanh nghiệp được cấp phép thăm dò và 324 doanh nghiệp được cấp phép khai thác, 3 doanh nghiệp được cấp phép chế biến khoáng sản. Bên cạnh những doanh nghiệp được cấp phép thì tình trạng khai thác trái phép vẫn diễn ra với nhiều loại khoáng sản, ở nhiều mức độ khác nhau và diễn ra hầu hết trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự xã hội diễn ra phức tạp. Mặc dù cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra xử lý nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được dứt điểm, còn tiềm ẩn nguy cơ tái phát.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại biểu, kết luận tại buổi họp, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp, các ngành liên quan cần phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền; thành lập các đường dây điện thoại nóng. Các huyện cần đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm soát; trong đó chủ tịch UBND các huyện phải chỉ đạo tốt các xã và có hình thức xử phạt nếu xã nào để xảy ra tình trạng chặt phá rừng và khai thác khoáng sản trái phép; Xử lý một số vụ vi phạm để làm gương, trong đó xử lý nghiêm các vụ chống người thi hành công vụ. Lực lượng kiểm lâm phải củng cố lại tổ chức, có cơ chế bảo vệ các kiểm lâm viên, nâng cao ý thức bản lĩnh, nội bộ đoàn kết, cộng sự. Các lực lượng như tài nguyên môi trường, kiểm lâm, công an cần tăng cường công tác phối hợp, trao đổi. Huyện cần tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra, phối hợp với các đoàn công tác đẩy đuổi các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Công Thương, các huyện kiểm tra các doanh nghiệp đã được cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản và kiên quyết thu hồi giấy phép các đơn vị vi phạm. Với những hầm mỏ mất an toàn, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ đẩy đuổi và đánh sập hầm tránh để xảy ra các vụ tai nạn lao động đáng tiếc. UBND tỉnh sẽ yêu cầu Biên phòng và Quân sự tỉnh chỉ đạo các đồn đấu tranh với các đối tượng vi phạm, trong đó có các khu vực xây dựng công trình thủy điện.
(Mai Hương)
