Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thanh Chương: Tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ rừng

10:00, 03/04/2012
Là huyện miền núi có 68 % diện tích là đất Lâm nghiệp, đời sống Kinh tế - Xã hội của huyện Thanh chương luôn gắn với rừng. Vì vậy, công tác chăm sóc bảo vệ rừng luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo các địa phương cùng thực hiện.

 

Là một người dân nhận khoán đất rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương, hàng năm, cứ vào dip đầu xuân là gia đình ông Phan Văn Tường ở xóm 1 xã Thanh Thịnh đã huy động mọi nguồn lực để tập trung làm trồng rừng. Sau 10 năm nhận đất ông đã có trên 15 ha keo nguyên liêu, qua nhiều đợt thu hoạch đến nay đời sống của gia đình ông được nâng lên rõ rệt.

 

Ông Tường chỉ là một trong số hàng ngàn hộ dân trên địa bàn huyện Thanh Chương lo lắng và thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ rừng. Bởi thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước qua các chương trình 327, 661 và các dự án khác hiện tại 100% diện tích đất rừng trên địa bàn huyện Thanh Chương đã có chủ. Rừng chính là cuộc sống của người dân và cơ quan đơn vị được giao quản lý bảo vệ rừng. Tuy nhiên, một vấn đề rất đáng quan tâm ở huyện Thanh Chương hiện nay là việc chăm sóc bảo vệ rừng trên địa bàn một số xã tái định cư gặp nhiều khó khăn do dân cư chủ yếu là người dân các dân tộc thiểu số, quen sống với phong tục du canh  và trình độ nhận thức pháp luật còn thấp. Trước tình hình này, lực lượng chức năng đã có nhiều nỗ lực cố gắng quyết tâm bảo vệ toàn vẹn diện tích rừng hiện có. Ông Đinh Văn Sanh - Đội phó đội bảo vệ huyện Thanh Chương cho biết: Đầu năm, huyện đã ký cam kết đến với từng hộ dân; phối hợp các lực lượng thường xuyên làm tốt công tác kiểnm tra rừng, trong mùa cao điểm nắng nóng, tập trung lực lượng đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ.

 

Cùng với người dân và lực lượng chức năng, các đơn vị chủ rừng nhà nước cũng đã thực sự vào cuộc, Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương hiện quản lý  gần 16.000ha diện tích đất rừng. Trong đó, trên 9.000ha rừng phòng hộ, 6.650ha rừng sản xuất và 1000ha rừng trồng. Thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác lâm nghiệp cùng với việc giao rừng cho CBVC - Người lao động nhận khoán  bảo vệ,  BQL đã tích cực tham mưu cho chính quyền các cấp, phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện công tác chăm sóc bảo vệ rừng.

 

Rừng là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, không những mang lại thu nhập cho nhiều gia đình mà còn là lá phổi xanh của nhân loại. Hiện nay, đang bước vào mùa nắng nóng, cùng với công tác chăm sóc, chống chặt phá rừng, trong những ngày này, cán bộ và nhân dân huyện Thanh Chương đang tích cực chuẩn cho công tác PCCR, hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra.

 

(Văn Lý)