TX Thái Hoà xây dựng đề án trồng rau an toàn
Nhiều năm liền, cánh đồng trồng rau thuộc xóm 7B xã Nghĩa Thuận được gọi là cánh đồng cho thu nhập cao. Song, thực tế hiện nay việc canh tác của bà con còn mang tính tự phát, manh mún, nhỏ lẻ. Cả diện tích 10 ha đất màu ở đây được trồng rất nhiều loại rau màu. Việc tạo ra lượng hàng hoá cụ thể, có thương hiệu là chưa có. Bên cạnh đó, vấn đề đâu tư hạ tầng thuỷ lợi cũng còn gặp nhiều khó khăn.
Cách đây 4 năm, HTX nông nghiệp và UBND xã Nghĩa Thuận đầu tư trên 30 triệu đồng để đưa điện ra đồng, xây lắp hệ thống mương dẫn nước, đào giếng… phục vụ cho việc trồng các loại rau hoa màu. Thế nhưng do sự đầu tư còn mỏng nên đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp nên hiệu quả sản xuất không cao.
Để từng bước đưa sản xuất rau hàng hóa vào quy mô, xã Nghĩa Thuận đã xây dựng đề án trồng rau an toàn của có diện tích 3ha. Theo đó, đề án sẽ được đầu tư trên 600 triệu để nâng cấp, tu sửa hệ thống kênh mương tưới tiêu, đào giếng phục vụ nước sản xuất trong mùa khô. Nếu đề án được phê duyệt khi có sự chỉ đạo thống nhất của của ngành nông nghiệp sẽ góp phần đẩy nhanh chuyển đổi cây trồng, tạo sản phẩm hàng hóa và tránh được hiện tượng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, mạnh ai lấy làm như hiện nay. Ông Võ Sỹ Thông – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa khẳng định: Theo dự án, người nông dân sẽ được hưởng lợi cao, hiệu quả kinh tế sẽ tăng từ 80 đến 10 triệu /ha. Hiện nay, xã đã hoàn thành kế hoạch đang trình UBND thị xem xét hỗ trợ.
Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng chuyên canh qua đó nâng cao giá trị kinh tế/diện tích đất cũng là một trong những biện pháp để xã Nghĩa Thuận đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để làm được điều này các vùng trồng rau nói chung và đề án sản xuất rau an toàn ở Nghĩa Thuận đang rất cần sự quan tâm sát sao của các cơ quan chức năng.
(Thu Trang)
