Yên Thành bổ cứu sản xuất vụ xuân
Qua kiểm tra đồng ruộng đã có trên 1400ha lúa vụ xuân bị bệnh đạo ôn trên lá, tỷ lệ phổ biến từ 3-5% nơi cao 20-40% chủ yếu trên các giống BC15, Khải phong 1, Q5,SQ2 và Nếp hàng hóa… Ngoài ra, trên đồng ruộng còn xuất hiện các đối tượng rầy nâu, rầy lưng trắng mật độ phổ biến 5-10 con/m2, bênh khô vằn đã xuất hiện rải rác ở một số diện tích.
Trước tình hình trên, huyện Yên Thành đã tổ chức bổ cứu sản xuất cho cán bộ chủ trì cơ sở, tập trung ưu tiên mọi nguồn lực để khống chế dịch bệnh một cách có hiệu quả. Trong đó, tăng cường công tác chỉ đạo, điều động cán bộ kỹ thuật ở huyện xuống cùng cơ sở giám sát đồng ruộng, phát hiện sớm các loại sâu bệnh để hướng dẫn cho nông dân có biện pháp phòng trừ kịp thời. Đối với những diện tích đã bị nhiễm bệnh cần tạm dừng việc bón đạm, giữ đủ nước trong chân ruộng, tuyệt đối không sử dụng các loại phân bón qua lá và dùng các loại thuốc đặc hiệu phun trừ theo phương pháp “4 đúng”, nếu bệnh phát sinh gây hại nặng triển khai phun lại lần 2 sau 5 đến 7 ngày, sau đó tiếp tục áp dụng các biện pháp thâm canh khoa học, đảm bảo cho cây lúa phát triển.
(Đài TTTH Yên Thành)
