Cây dứa được mùa, rớt giá
Thực hiện chủ trương phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy dứa cô đặc Nghệ An, cũng như nhiều hộ gia đình khác trong xóm, năm 2002, gia đình ông Nguyễn Văn Thị, xóm 12/9, xã miền núi Tân Thắng đã tiến hành trồng hơn 2ha dứa. Sau mấy năm “bén duyên” với cây dứa, hiện nay, ông không còn mặn mà mấy với loại cây này bởi cây dứa đang khiến gia đình ông rơi vào cảnh “bỏ thì thương, vương thì lỗ vốn”. Ông cho biết, năm ngoái, dứa có giá từ 5.000 – 6.000 đồng/kg, đầu ra ổn định thì mỗi ha dứa cũng cho gia đình ông thu lãi gần 30 triệu đồng. Còn năm nay, mặc dù đã bước vào thời điểm thu hoạch chính vụ nhưng giá dứa xuống quá thấp, chỉ bằng 50% năm trước. Hiện mỗi kg dứa chỉ có giá từ 3.000 – 4.000 đồng. Những loại quả nhỏ hơn thì giá cũng chỉ dao động từ 1.000 đến 1.500 đồng/kg.
Hơn 200 hộ trồng dứa ở xã miền núi Tân Thắng đều chung tình trạng này. Tính đến nay, toàn xã Tân Thắng đã có trên 200ha trồng dứa nguyên liệu. Trong đó chủ yếu là hai loại dứa Cayen và Queen. Riêng giống dứa Cayen, đạt năng suất cao trên 40 tấn/ha nhưng giá bán chỉ bằng 50% so với dứa Queen. Năm 2011, do đầu ra ổn định, nhà máy có chính sách thu mua cho bà con ngay từ đầu vụ nên mỗi ha dứa sau khi trừ chi phí như phân bón, nhân công… cũng cho thu lãi từ 30 – 40 triệu đồng. Tuy nhiên, năm nay, vì nhu cầu của thị trường đối với cây dứa không cao, cộng thêm vào đó là nhà máy dứa cô đặc Nghệ An vẫn chưa triển khai kế hoạch thu mua nên hiện nay đầu ra của bà con trồng dứa đang gặp rất nhiều khó khăn. Ông Phan Tiến Dũng – chủ tịch UBND xã Tân Thắng đề nghị các cấp, đặc biệt là tỉnh cố gắng chỉ đạo cho nhà máy dứa cô đặc tạo điều kiện thu mua sản phẩm cho bà con để động viên tinh thần cho bà con. Hơn nữa, cũng cần có hợp đồng giữa nhà máy và người trồng dứa để ràng buộc, tạo vùng nguyên liệu ổn định.
Thực trạng trồng dứa không có đầu ra đang đẩy người trồng dứa ở Quỳnh Lưu vào tình cảnh vô cùng khó khăn, nhiều hộ không có khả năng thanh toán số nợ đã vay của ngân hàng đang đến kỳ hạn trả nợ. Thiết nghĩ, các cấp, các nghành cần có chính sách quan tâm, hỗ trợ để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm, qua đó giảm bớt khó khăn cho người trồng dứa.
(Lê Nhung)
