Diễn Châu phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá
Diễn Bích là xã thuần ngư của huyện Diễn Châu, hiện nay toàn xã có 234 tàu thuyền trong đó có 52 tàu xa bờ. Mỗi năm ngư dân Diễn Bích đánh bắt được 7,5 ngàn tấn hải sản với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng. Song song với đó, nhưng năm gần đây, hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá ở Diễn Bích phát triển mạnh với gần 100 hộ làm nghề tạo việc làm cho trên 1500 lao động. Ông Phạm Văn Hùng- chủ tịch UBND xã Diễn Bích cho biết: Trước đây, khi các dịch vụ hậu cần nghề cá chưa phát triển, ngư dân đánh bắt về chỉ biết bán cá thô cho tư thương từ các nơi về nên chưa phát huy hết tiềm năng về nghề biển, từ khi hậu cần nghề cá phát triển đã tạo thành một vòng sản xuất khép kín, ngư dân cần gì đã có các hộ làm dịch vụ cung cấp, cá đánh bắt về được các hộ thu mua về chế biến nên đã tăng được giá trị rất lớn. Tỷ trọng nghề cá chiếm khoảng 25%.
Xã Diễn Ngọc cũng có khoảng 30 hộ làm dịch vụ hậu cần nghề cá. Điển hình như cơ sở chế biến thức ăn gia súc và cá phi lê của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng. Mỗi tháng cơ sở chế biến khoảng trên 20 tấn sản phẩm bán ra thị trường, tạo việc làm cho trên 100 lao động với mức lương từ 3- 4 triệu đồng/người/tháng.
Hiện nay, huyện Diễn Châu có khoảng gần 300 cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, tạo việc làm cho gần 3.000 lao động. Những dịch vụ này bao gồm các nghề đan, vá lưới, sửa chữa tàu, sản xuất đá lạnh, chế biến hải sản, làm nước mắm, cung ứng nhiên liệu, máy móc, vật tư, bốc xếp… Nhiều dịch vụ đã trở thành nghề truyền thống như đan lưới, vá xăm, sản xuất nước mắm. Huyện Diễn Châu đã và đang có nhiều chủ trương, chính sách, nhằm khuyến khích phát triển hệ thống dịch vụ này. Ông Phan Xuân Vinh - Trưởng phòng NN& PTNT Diễn Châu cho biết: Dịch vụ hậu cần nghề cá quyết định tăng thu nhập cho ngư dân, tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là một số mặt hàng chiến lược xuất khẩu ra nước ngoài. Hiện tại, huyện đang quan tâm đến mở rộng các cảng cá, cải tạo lại những gì trước đây đã đầu tư xây dựng cần có sự hỗ trợ từ TW, tỉnh để càng ngày càng nâng cao hơn hiệu quả khai thác đánh bắt của bà con ngư dân. Đặc biệt là mở rộng, nâng cấp tàu thuyền đánh bắt để có đội tàu ta khơi đảm bảo an toàn, bền vững.
Hàng năm, doanh thu từ kinh tế biển đạt 435 tỷ đồng, trong đó dịch vụ hậu cần nghề cá chiếm khoảng 30%. Điều đáng nói, hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, đặc biệt là lao động nữ. Đời sống người dân vùng biển cũng ngày càng được cải thiện nhờ kinh doanh loại hình dịch vụ này.
(Mai Sao)
