Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nam Đàn mở rộng diện tích trồng cây ớt hàng hoá

14:59, 24/05/2012
Phát huy lợi thế vùng đất bãi ven Sông Lam, những năm gần đây, các địa phương vùng lũ 5 Nam - Nam Đàn đã mở rộng diện tích trồng cây ớt cay làm hàng hoá đem lại giá trị kinh tế cao, giúp người dân nơi đây XĐGN và làm giàu nhanh chóng.

 

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vụ xuân năm nay, xã Khánh Sơn tiếp tục vận động bà con đưa giống ớt xuất khẩu Ấn độ vào trồng thử nghiệm với diện tích 7ha, chủ yếu ở xóm 1- Khánh Sơn 2 với 5ha. Tuy đầu vụ mưa nhiều, việc gieo ươm giống gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ có kinh nghiệm sản xuất từ nhiều năm nay nên cây ớt vẫn phát triển tốt, hiện đã bước vào thời kỳ chín rộ. Những ngày này, bà con xóm 1 Khánh Sơn 2 đang tập trung thu hoạch với năng suất đạt khá cao.

 

Không chỉ ở Khánh Sơn, hầu hết các xã vùng lũ 5 Nam đều đưa cây ớt vào sản xuất thay thế các giống cây trồng truyền thống hiệu quả kinh tế thấp.  Trong tổng số gần 100ha diện tích trồng ớt của cả huyện có tới 2/3 diện tích ớt được sản xuất tại xã Khánh Sơn và Nam Cường. Riêng xã Khánh Sơn gieo trồng 40 đến 50 ha, trong đó diện tích ớt xuất khẩu chiếm trên 20 ha còn lại là giống ớt địa phương. Theo bà con ở đây cho biết, vụ xuân năm nay cây ớt cho năng suất cao, giống ớt địa phương đạt 8- 10 tấn quả tươi/ ha,  Còn giống ớt Ấn Độ bình quân đạt 12-14 tấn/ ha, được Sở nông nghiệp và PTNT Hà Nội thu mua với giá 7.000 đồng/ kg để xuất khẩu, như vậy 1ha ớt thu về trên 90 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí gần 30 triệu đồng còn lãi ròng đạt 60 triệu đồng/ ha.

 

Có thể nói, so với các cây màu khác thì cây ớt đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Mặc dù quy trình kỹ thuật sản xuất thâm canh cây ớt có phần khó khăn phức tạp hơn nhưng nhờ đầu tư chăm bón hợp lý cộng với bản tính chịu thương chịu khó trong ứng dụng các giống mới, cây ớt đã thực sự trở thành cây hàng hoá chủ lực góp phần XĐGN và làm giàu cho người dân vùng lũ, khẳng định một hướng đi đúng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên vùng đất lũ 5 Nam.

 

(Hồng Hạnh)