Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An "oằn mình" chống hạn...

21:18, 13/05/2012
Hiện tại, do nắng nóng kéo dài đã khiến nguồn nước tưới không đủ để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nhiều cánh đồng lúa đang thời kỳ làm đòng, trổ bông, nhưng đất khô nứt nẻ, nhiều diện tích hoa màu cũng bị héo. Nguy cơ mất mùa đang dần hiện hữu.

 

Theo ngành NN&PTNT Nghệ An, toàn tỉnh hiện có hơn 30.000ha cây trồng bị hạn. Phần lớn các diện tích lúa và hoa màu như Ngô, Lạc, Đậu... đang thời khỳ làm đòng, trổ bông nên việc thiếu nước nghiêm trọng đã làm cho nhiều diện tích cây trồng bị chết cháy, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng là điều không thể tránh khỏi. Trong khi đó, trên 600 hồ đập trên địa bàn mực nước hiện chỉ còn 40 - 60 % dung tích thiết kế. Sau đợt nắng hạn gay gắt kéo dài, những ngày qua thời tiết đã mát mẻ trở lại, nhiều địa phương đã có mưa song lượng nước không thấm vào đâu so với cơn khát của cây trồng trên đồng ruộng. Và nếu trong những ngày tới, trời tiếp tục không mưa thì nhiều diện tích lúa, hoa màu có thể bị mất trắng.    

       
Bất chấp thời tiết nóng như đổ lửa, bà con đổ ra đồng để tập trung cứu lúa xuân. Nhiều người dân cho biết: chưa năm nào ruộng đồng khô hạn như năm nay. Các khe suối gần như khô cạn, còn trên ruộng thì nứt nẻ vì nắng nóng kéo dài, trong khi mưa chưa kịp đến và hệ thống thủy lợi chưa có. Để chống hạn cho lúa xuân, các địa phương đã chỉ đạo người dân thực hiện nhiều biện pháp để đưa nước vào ruộng như: Nạo vét kênh mương thủy lợi, sử dụng con nước, máy bơm dã chiến.           

 
Tuy nhiên, do phần lớn các nguồn nước đã cạn, thậm chí nhiều nơi không có nước đã khiến cho công tác chống hạn gặp nhiều khó khăn. Thời điểm hiện tại, lúa xuân đang trong giai đoạn đứng cái làm đòng, vì thế việc cung cấp đầy đủ nước và phân bón để cây phát triển là rất quan trọng.


Trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, có lúc người dân cũng phải đối phó với mức nhiệt lên tới gần 40 độ C, cá biệt có một số nơi như Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Tương Dương... nhiệt độ lên đến 42 độ C và tình trạng khan hiếm nước vì không có mưa. Vì vậy, lúa, ngô, đậu tương và các loại cây trồng đều phát triển kém, lá bị héo úa dẫn đến nguy cơ giảm năng suất và mất trắng.


Không chỉ cây trồng mà ngay cả người dân cũng đang phải vất vả, quay quắt chống chọi với nắng nóng như thiêu đốt. Ở một số vùng nông thôn, miền núi như: Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Hợp, Con Cuông..., không mấy ai dám lên nương lên rẫy, ra đồng hoặc ra công trường làm việc. Nước trời, nước suối đều cạn khiến cho nhiều nơi không có điện và nước sạch sinh hoạt.  Nhiều cơ sở y tế không đủ nước sạch để phục vụ bệnh nhân.


Trước tình hình này, Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo cán bộ trong ngành xuống cơ sở, tập trung rà soát tình hình hạn hán trên các cây trồng vụ Xuân và triển khai các biện pháp phòng chống hạn; Hướng dẫn nông dân chăm bón, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, đồng thời khuyến cáo nhân dân tích cực bám sát đồng ruộng, tận dụng triệt để các nguồn nước tự nhiên, tổ chức bơm tưới có khoa học, tiết kiệm và chủ động nguồn lực tại chỗ để chống hạn. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp do tình trạng nắng nóng kéo dài gây ra, bà con cần tập trung cao độ thực hiện các biện pháp chống hạn theo hướng dẫn, chỉ đạo của chính quyền và ngành chức năng.


(Hữu Đức)