Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghi Lộc tập trung chống hạn cho cây trồng

10:34, 13/05/2012
Nắng nóng kéo dài đã làm cho 1.600 ha lúa, 3.200 cây màu ở Nghi Lộc bị hạn nặng. Trong đó, nhiều diện tích lạc, ngô, cây rau đã khô héo và mất trắng. Bởi vậy, chống hạn đang là vấn đề cấp bách được chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện.

 

Trước tình hình cây trồng vụ xuân bị hạn và nhận định nắng nóng tiếp tục kéo dài, UBND huyện Nghi Lộc đã có công điện khẩn yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các ngành liên quan triển khai  ngay một số nhiệm vụ cấp bách chống hạn. Theo đó, nhiều địa phương đã phát động toàn dân nạo vét kênh mương, đào thêm kênh dẫn, đắp bờ giữ nước để phát huy tối đa hiệu hiệu quả của các trạm bơm.


Xí nghiệp thủy lợi Nghi Lộc phân công cán bộ phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn để điều tiết nước chống hạn cho cây trồng. Huy động thêm trang thiết bị, nhiên liệu để đảm bảo tưới hết diện tích đã ký hợp đồng với địa phương. Ông Nguyễn Văn Phượng – Giám đốc xí nghiệp thủy lợi Nghi Lộc cho biết: Công ty đã dùng mọi biện pháp ngăn không cho nước mặn xâm nhập nội đồng bằng các biện pháp như dùng chăn, bao ni lông, bao tải nút kín chắn nước mặn rò rỉ xâm nhập nội đồng tại công trình ngăn mặn ở Nghi Quang.


Ngoài hệ thống công trình trạm bơm tưới cho lúa, các xã vùng màu Nghi Lộc đã chỉ đạo nông dân sử dụng giếng khoan ở các cánh đồng cho thu nhập cao để tưới cho lạc, ngô, rau màu. Điện lực Nghi Lộc ưu tiên các nguồn điện đảm bảo nhu cầu cho các trạm bơm hoạt động. Phòng NN&PTNT huyện tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn và các ngành thực hiện tốt công tác chống hạn.


Nắng nóng tiếp tục kéo dài nên công tác chống hạn được UBND huyện mà trực tiếp là phòng NN&PTNT huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt. Ông Đồng Thanh Bình – phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Lộc cho biết thêm: Huyện rà soát lại diện tích nằm trong diện bị hạn để có biện pháp chỉ đạo chống hạn hợp lý; tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy để đảm bảo nguồn nước được tiết kiệm tối đa; tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm bằng cách đắp bờ, giữ nước; trên diện tích có khả năng phục hồi thì huy động tất cả nguồn nước như ao hồ, đầm để tưới cho cây.


Hầu hết lúa xuân ở Nghi Lộc đang giai đoạn ngậm sữa, chắc xanh. Thời gian cần nước tưới chỉ còn vài tuần. Song, đây là giai đoạn quan trọng nhất, quyết định năng suất cây trồng. Bởi vậy, chính quyền các cấp ở Nghi Lộc đang nỗ lực chống hạn để cây trồng vụ xuân được đảm bảo an toàn, đạt sản lượng theo kế hoạch đề ra.


(Nhật Tuấn)