Tân Kỳ: Nguy cơ mất trắng hàng trăm ha ngô và hoa màu
Bên cạnh cây lúa thì cây ngô được cũng được xem là cây trồng chủ lực của bà con nông dân huyện Tân Kỳ. Hiện nay, toàn huyện có 2.596 ha ngô vụ xuân đang trong thời kỳ phun râu, trổ bông. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua đã làm cho nhiều diện tích ngô bị khô cháy. Đặc biệt, ở các xã có diện tích ngô được gieo trỉa trên đất đồi vệ như Giai Xuân, Tân Xuân, Tân Hợp và bãi bồi ven sông như Nghĩa Bình, Phú Sơn thì hầu như 100% diện tích ngô đều bị khô cháy hoàn toàn.
Trước tình hình cây ngô đang bị nắng nóng đốt cháy từng ngày, một số Công ty chăn nuôi bò sữa đã liên hệ để mua ngô non của bà con nông dân. Tuy nhiên, do được trả với giá thấp, chỉ 450.000 đồng/1 tấn nên đa số bà con không bán mà đưa về làm thức ăn cho gia súc.
Bên cạnh cây ngô thì các loại cây hoa màu khác như đậu, lạc, vừng ở Tân Kỳ cũng trong tình trạng tương tự. Theo báo cáo của Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện, đến thời điểm này, toàn huyện có 6.848/ 13.385ha cây trồng các loại bị hạn nặng, trong đó có hơn 4.620ha diện tích bị khô cháy, mất trắng hoàn toàn. Cụ thể có tới 763ha lúa vụ Xuân đang trong thời kỳ trổ bông do thiếu nước bị nghẹn đòng trổ khô; 1.609ha ngô và 1.013ha mía bị khô cháy. Nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng thì diện tích các loại cầy trồng ở Tân Kỳ bị khô cháy sẽ tiếp tục tăng lên.
Theo tính toán, để sản xuất 1ha ngô bà con nông dân phải chi phí từ 12 đến 14 triệu đồng, mỗi ha lạc là 19 triệu đồng. Bởi vậy tình trạng cây trồng khô cháy, mất trắng sẽ khiến cho đời sống của bà con càng gặp khó khăn hơn.
Hiện nay, các ngành, các địa phương ở Tân Kỳ đang huy động mọi nguồn lực để chống hạn cho cây trồng, đặc biệt ưu tiên nguồn nước dự trữ hiện có cho cây lúa và những diện tích hoa màu đang còn khả năng phục hồi.
(Phương Thảo)
