Tương Dương: Mở rộng diện tích trồng ngô lai
Đa số, các hộ gia đình đều trồng ngô lai trên đất đồi núi, trong đó hộ trồng nhiều nhất gần 2ha, hộ ít cũng có vài sào. Bên cạnh mở rộng diện tích, việc cơ cấu giống ngô ngày càng cải thiện đã góp phần tăng năng suất sản lượng. Đến nay, các vùng trồng ngô trong huyện đã sử dụng trên 90% các loại giống ngô lai thay thế cho giống ngô địa phương. Nhờ vậy, năng suất ngô toàn huyện hàng năm bình quân ước đạt 2,3 tấn/ha. Sản lượng ngô chiếm trên 40% tổng sản lượng lương thực toàn huyện.
Cây ngô lai hè thu trên vùng đất đồi núi đang thay thế dần cây sắn, đậu tương, khẳng định vai trò là cây lương thực số một giúp người dân Tương Dương tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo, ổn định đời sống. Từ hiệu quả kinh tế đó, từ nay đến năm 2015 Tương Dương tiếp tục mở rộng diện tích trồng ngô lai lên 3.000ha.
(Hiến Chương)
