Nghệ An: gần 180ha tôm he chân trắng bị bệnh
Trong đó, Quỳnh Lưu, dịch bệnh ở tôm nuôi đã xảy ra tại 9 xã với gần 119 ha trên tổng số 850 ha diện tích thả nuôi. Ở Nghi Lộc, có gần 24 ha. Tại xã Hưng Hòa, TP Vinh, diện tích tôm bị bệnh 36,6 ha trên 120 ha thả nuôi. Ở các địa phương nói trên, bệnh xảy ra chủ yếu giai đoạn tôm nuôi từ 18 ngày đến 45 ngày tuổi.
Chi cục thú y đã chỉ đạo các trạm thú y các huyện, thành tiến hành lấy 116 mẫu tôm bị bệnh gửi cơ quan thú y vùng 3 xét nghiệm. Nguyên nhân chính gây chết là hội chứng hoại tử gan tụy. Tôm chết ở các huyện nêu trên là do con giống chất lượng kém và có hiện tượng lây lan từ tôm bệnh sang tôm khỏe, từ ao dầm có bệnh sang ao chưa bị bệnh. Lây lan không chỉ xảy ra ở tôm trong một nguồn giống của một công ty cung ứng, mà còn lây lan giữa tôm giống ở các nguồn cung ứng khác nhau trên cùng một địa bàn nuôi. Do đó, dịch trên tôm có nguy cơ lây lan ra diện rộng trong thời gian tới rất cao.
(Huy Cung)
