Nghệ An khẩn trương gieo cấy vụ hè thu
Vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh gieo cấy trên 55.000ha lúa. Việc bố trí thời vụ gieo cấy, cơ cấu giống được ngành nông nghiệp thực hiện nghiêm ngặt theo tình hình đặc điểm của từng vùng. Đối với vùng thấp lụt, ngành chỉ đạo các địa phương tuyệt đối không gieo thẳng và sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng ngắn như P6 đột biến, QR1, nếp DT 52; Đối với vùng cao ở đồng bằng, vùng ruộng lúa bán sơn địa, bố trí các giống dài ngày hơn như Nhị ưu 725, BC15, Nhị ưu 986…
Để giúp bà con nông dân tiến hành sản xuất vụ hè thu, ngày từ đầu mùa vụ các đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ giống trên địa bàn tỉnh đã cung ứng gần 600 tấn giống lúa lai, 2.000 tấn lúa thuần, đảm bảo gieo cấy cho trên 60.000ha. Đến thời điểm này, 60% diện tích đã được gieo cấy xong. Trong đó, một số địa phương thực hiện tốt phương châm “gặt đến đâu, cày bừa đất xong đến đó” nên đã tiến hành gieo cấy sớm như Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu đạt trên 90%. Một số huyện do không chủ động được nguồn nước, nhân lực thiếu nên tiến hành gieo cấy còn còn chậm như Nghi lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn.
Do thời gian chuyển vụ nhanh, đất được nghỉ ngắn trong khi bệnh lùn sọc đen đã gây hại trong vụ lúa đông xuân 2011 – 2012 nên nguy cơ lây nhiễm qua vụ hè thu này rất lớn. Hiện nay, trên một số diện tích đã cấy tại một số địa phương đã xuất hiện rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá và châu chấu. Vì vậy, sau khi hoàn thành việc gieo cấy lúa bà con cần bắt tay ngay vào việc chăm sóc, làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh.
Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của ngành nông nghiệp, sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và khí thế khẩn trương sôi nổi của bà con nông dân, tin chắc rằng vụ hè thu năm nay, nông dân tỉnh nhà sẽ giành được vụ mùa bội thu.
(Thu Vinh)
