Cây cao su trên đất Phủ Quỳ
Gia đình chị Trần Thị Đào ở xóm Lê Lợi xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn là một trong những hộ đã thoát nghèo từ trồng cây cao su. Trước đây, gia đình chị chỉ canh tác các loại cây trồng ngắn ngày, kém hiệu quả. Năm 1997, Nông trường Tây Hiếu 2 và chính quyền chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây nguyên liệu dài ngày, chị đã mạnh dạn phá bỏ diện tích ngô, sắn đầu tư trồng cây cao su. Đến nay, sau 15 năm, vườn cao su 2 ha của gia đình chị đã cho sản lượng mủ bình quân mỗi năm đạt 13 tấn, đem lại nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
![]() |
| Vườn cao su (Ảnh minh họa) |
Sau thời gian thực hiện chủ trương phát triển cây cao su, đến nay, nông trường Tây Hiếu 2 đã có 230ha cao su kinh doanh, mỗi năm cho thu về trên 1500 tấn mủ, ước tính mỗi năm thu 20 tỷ đồng. Đây là cây nguyên liệu không những giúp người dân ổn định việc làm, thu nhập, mà còn gắn trách nhiệm của họ với cương vị là người chủ thật sự, cùng với nông trường chăm lo phát triển của cây cao su. Ông Phạm Xuân Đức, phó giám đốc Nông trường Tây Hiếu 2 cho biết: Mỗi đợt bước vào vụ thu hoạch thì nông trường đã phát động phong trào sản xuất đúng kỹ thuật, đồng thời giao cho các tổ chức như công đoàn, đoàn thanh niên cùng với đội sản xuất kiểm tra giám sát quy trình cạo mủ, chất lượng mủ, sản lượng của công nhân nhằm đảm bảo quy định nông trường đã để ra.
Từ sau năm 2005, khi cây cao su trở thành cây trồng có giá trị kinh tế cao thì ngày càng có nhiều hộ dân đã trồng mía, sắn để chuyển sang trồng cao su, vì thế mà diện tích cao su không ngừng tăng lên. Năm 2011, Công ty TNHH cà phê - cao su Nghệ An có 1000ha cao su kinh doanh phân bố tại 5 nông trường. Ngoài ra, đơn vị này còn có 1400ha cao su kiến thiết cơ bản. Nhiều năm trở lại đây, công ty không ngừng củng cố và phát triển vườn cây vừa đảm bảo điều chỉnh cơ cấu đầu tư và cơ chế sản xuất phù hợp với yêu cầu quản lý. Đặc biệt chú trọng thâm canh vườn cây kiến thiết cơ bản, sắp xếp lại gọn nhẹ bộ máy quản lý 3 cấp Tổ - Đội - Nông trường, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoán gọn công việc đến trực tiếp người lao động, từ chủ trương đúng đắn đó đã tạo lòng tin cho công nhân. Công nhân có ý thức trách nhiệm cao trong trồng mới chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản và khai thác mủ. Năm nay, công ty vận động công nhân tiếp tục trồng mới diện tích cây cao su, qua đó lập kế hoạch hỗ trợ cho công nhân phát triển cây cao su, góp phần đảm bảo kế hoạch phát triển cây cao su mà nghi quyết công ty đã đề ra.
![]() |
| Cây cao su - loại "vàng trắng" đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân ở vùng Tây Bắc xứ Nghệ |
Có thể khẳng định, sau hơn 15 năm thực hiện chủ trương phát triển cây cao su trên vùng Phủ Quỳ đã thu được những kết quả quan trọng. Cây cao su được coi là loại cây đa mục đích, vừa có giá trị kinh tế cao, vừa thực hiện nhiệm vụ của những cánh rừng phòng hộ bảo vệ môi trường, bảo vệ đất, chống xói mòn. Lợi ích về kinh tế và xã hội trong vùng quy hoạch đã nói lên vị trí, vai trò của cây cao su đã góp phần quan trọng trong chiến lược xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu cho nhiều người dân ở vùng Tây Bắc xứ Nghệ.
(Cao Sơn)


