Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Hiện nay, Quỳnh Lưu là một trong trong những địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất do dịch tai xanh và dịch cúm gia cầm H5N1. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, tính đến hết ngày 16/7, có 152 con lợn của 3 xã Quỳnh Đôi, Quỳnh Hậu và Tiến Thủy bị bệnh tai xanh và tiêu hủy với tổng trọng lượng gần 5.400kg. Ngoài ra, dịch cúm gia cầm cũng đang diễn biến phức tạp tại 7 xã gồm Quỳnh Giang, Quỳnh Lâm, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tân, Quỳnh Văn, Quỳnh Hậu và Quỳnh Xuân với số lượng bị tiêu hủy trên 18.000 con của 34 hộ dân. Trong đó, vịt gần 15.000 con, gà trên 2200 con, ngan trên 840 con. Trang trại của chị Hồ Thị Liên ở xóm 9, Quỳnh Hậu đến nay đã có trên 1600 con ngan, gà vịt các loại bị chết.
Ngay sau khi có dịch bệnh xẩy ra trên địa bàn, huyện Quỳnh Lưu đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm kịp thời khống chế, không để dịch bùng phát ra diện rộng. Đến nay, huyện đã cấp về 48 tấn vôi bột, 200 lít Benkocid phục vụ cho việc tiêu độc khử trùng các xã có dịch và có nguy cơ xảy ra dịch. Đồng thời huyện cũng đã tiếp nhận 400.000 liều vắc xin cúm gia cầm và 4.000 liều vắc xin tai xanh tiến hành tiêm cho đàn lợn và gia cầm của các xã có dịch. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo các xã có dịch phải khoanh vùng, giám sát chặt chẽ không bán chạy gia cầm nghi bệnh và thực hiện các biện pháp kỹ thuật sau tiêu hủy. Đối với các xã, thị trấn chưa có dịch xảy ra, huyện tập trung tuyên truyền cho nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch, tổ chức tiêu độc khử trùng, vệ sinh khu vực nuôi, đồng thời thực hiên nghiêm chế độ trực, báo cáo. Các phòng, ban, ngành liên quan phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch. Ông Hồ Nghĩa Bính - Trạm trưởng Trạm thú y Quỳnh Lưu nói: Để khống chế dịch bệnh, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác tiêm phòng, phun khử trùng, phát hiện sớm và xử lý các ổ dịch mới phát sinh.
![]() |
| Huyện Yên Thành tiêu hủy đàn lợn bị bệnh tai xanh năm 2011 (Ảnh: Trần Minh) |
Ngoài Quỳnh Lưu thì một số huyện khác cũng đã xuất hiện dịch bệnh, số lượng gia cầm bị tiêu hủy lên đến hàng ngàn con. Mặc dù chính quyền và cơ quan thú y các địa phương đã và đang triển khai các biện pháp đồng bộ để nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, nhưng bên cạnh đó là tâm lý người chăn nuôi vẫn tỏ ra chủ quan. Mặc dù trên địa bàn xã đã xảy ra dịch cúm H5N1 nhưng một số hộ dân vẫn thả gà vịt ngoài đồng và cũng không mặn mà với việc tiêm phòng cúm gia cầm…
Theo cảnh báo của cơ quan thú y, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, và hiện đang là thời điểm dịch dễ bùng phát thành các điểm tập trung do điều kiện về thời tiết. Đến nay, tỉnh ta đã xin Trung ương hỗ trợ 1 triệu liều văc xin H5N1 để tiêm khẩn cấp vùng dịch, vùng nguy cơ cao. Bên cạnh đó, Cục thú y và UBND tỉnh Nghệ An cũng đã xác định tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp.
Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, các địa phương phải đặt công tác phòng chống dịch lên hàng đầu, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động mọi lực lượng để tập trung chống dịch; Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động chống dịch, tăng cường công tác giám sát dịch bệnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời phát động tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh; tiếp tục tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch cũng như triển khai tốt việc tiêm phòng vắcxin cho gia súc, gia cầm vụ thu 2012.
Để hạn chế dịch bệnh, giảm đến mức thấp nhất tổn thất trong chăn nuôi, người dân nên chuyển từ chăn nuôi thả rông, chạy đồng sang chăn nuôi có giám sát, chăm sóc nuôi dưỡng tốt nhằm tăng sức đề kháng cho đàn gia cầm, trong đó cần áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học từ thức ăn, nước uống đến chuồng trại. Con giống mua về phải có nguồn gốc rõ ràng, báo cáo đầy đủ với chính quyền địa phương để được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cần thiết. Nghiêm túc thực hiện “5 không” trong phòng chống dịch.
(Bùi Thọ)

