Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Để có những mùa vàng bội thu

08:54, 04/07/2012
Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mua nhập hơn 22.000 tấn gạo Đông Xuân sản xuất tại Nam Bộ trong quý 1 và quý 2/2012, đợt này, Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh được giao chỉ tiêu mua nhập 9.000 tấn thóc trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Để đạt chỉ tiêu đã đề ra, mọi công tác chuẩn bị được Cục triển khai một cách chu đáo, đồng bộ.

 

Mới 7h sáng nhưng tại vùng kho Thị trấn Hưng Nguyên thuộc Chi cục dự trữ Nhà nước Vinh đã đông nườm nượp. Mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt đỏ ửng vì nắng nóng nhưng chị Phan Thị Oanh ở xóm 3, xã Hưng Chính vẫn tỏ ra rất phấn khởi. Năm nay, gia đình chị Oanh sản xuất 4 sào ruộng thu hoạch được hơn 1 tấn thóc, chị mang đến đây nhập toàn bộ cho Chi cục. Vì theo chị, bán ở đây cao hơn thị trường vài giá, lại đỡ chi phí vận chuyển, có thêm khoản chi tiêu cho cuộc sống gia đình, nuôi con ăn học. Chị Oanh cho biết, lúa của gia đình chị cũng như dân đây ở đều làm khô khén sạch sẽ, đảm bảo chất lượng, vì dân có ý thức là phải đảm bảo để Nhà nước dự trữ, hàng năm khi mà chi cục dự trữ mở cửa là nông dân đều có thói quen chờ đợi để đem thóc đến nhập, để có đồng chi tiêu mọi chuyện từ lân, đạm đến cày bừa, ăn tiêu, con cái học hành thi cử, nhất là mùa thi này, nhờ bán thóc có thêm tiền này để mà trang trải.

 

Nông dân các huyện nhập thóc cho Cục dự trữ NN khu vực Nghệ Tĩnh

 

Cùng chung tâm trạng phấn khởi như chị Oanh, từ sáng sớm, anh Nguyễn Viết Tuấn, nông dân xóm 9 xã Nam Lĩnh, Nam Đàn đã mang toàn bộ số thóc thu hoạch được trong vụ sản xuất đông xuân này đến nhập tại kho của Chi cục dự trữ Nhà nước Nam Đàn. Với giá thu mua 6.100 đồng/kg của chi cục như hiện nay, mang 2,5 tấn thóc đi bán anh đã có trong tay hơn 16 triệu đồng. Anh Tuấn phấn khởi nói: Khi được biết Nhà nước thu mua giá cao hơn ngoài thị trường, gia đình với bà con nông dân cũng muốn đưa về đây cục dự trữ của nhà nước để bán. Giá lúa 6100 đồng/kg, tiền nong được cơ quan thanh tóan sòng phẳng đầy đủ. Nói chung giá so với thị trường, đối với người nông dân làm ra hạt lúa thế là cũng được rồi. Ở đây đơn vị đón tiếp chúng tôi rất niềm nở.

 

Với kho chứa hơn 7.000 tấn, trong đợt này, Chi cục dự trữ Nhà nước Hồng Đức, Thị xã Hồng Lĩnh được giao chỉ tiêu thu mua 1.140 tấn thóc. Thế nhưng, một khó khăn của đơn vị hiện nay đó là toàn bộ kho đang chứa đầy gạo dự trữ. Vì vậy, hiện nay chi cục đang tập trung xuất 1.500 tấn gạo cứu đói cho 6 huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. Đến nay, đơn vị đã xuất được hơn 700 tấn gạo, xuất đến đâu tiến hành kê lót và triển khai thu mua thóc đến đó.

 

Đứng chân tại địa bàn trọng điểm lúa và là đơn vị có 2 vùng kho lớn nhất tỉnh, trong đợt này, Chi cục dự trữ Nhà nước Nghi Lộc được giao thu mua của nông dân gần 3.200 tấn thóc. Sau 4 ngày triển khai, chi cục đã nhập kho được trên 700 tấn thóc đạt tiêu chuẩn. Mặc dù, số lượng thu mua lớn, khách hàng đông nhưng bà con nông dân đến nhập thóc đã được Chi cục hết sức tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục.

 

Cục dự trữ NN khu vực Nghệ Tĩnh phấn đấu hòan thành thu mua 9.000 tấn thóc dự trữ theo đúng tiến độ đã đề ra

 

Thực hiện kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia năm 2012, từ ngày 30/6, tại các vùng kho của 8 Chi cục thuộc Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã bắt đầu mở cửa thu mua thóc sản xuất vụ Đông Xuân. Các đơn vị mua thóc tại cửa kho theo phương thức mua lẻ của người có số lượng ít và mua qua hợp đồng kinh tế của tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Nét mới trong công tác thu mua thóc dự trữ năm nay đó là các Chi cục được mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng nếu có thóc đủ tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước. Trong đợt này, Cục dự trữ ưu tiên mua nhập thóc hạt ngắn, chủ yếu giống Khang dân, BC15, Q5… Thóc được mua theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng là 6.100 đồng/kg và giá có 5% thuế giá trị gia tăng là 6.405 đồng/kg, khách hàng được thanh toán ngay bằng tiền mặt. Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, sau 3 ngày mở cửa kho, Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã thu mua được xấp xỉ 3.000 tấn thóc đảm bảo tiêu chuẩn. Đợt thu mua này sẽ được kéo dài cho đến hết ngày 30/7. Ông Phạm Thanh Yên, phó Cục trưởng Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh trao đổi: Trước khi thu mua, chúng tôi đã tiến hành hội nghị cán bộ công chức phổ biến chủ trương mua thóc của mọi đối tượng năm 2012 đến tòan thể cán bộ công chức trong đơn vị hiểu và thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, triển khai xuống tận các chi cục và ở văn phòng cục chúng tôi họp đội ngũ cán bô chủ chốt, giao chỉ tiêu mua cho từng chi cục, ra hướng dẫn và thống nhất chung để về anh em các chi cục về chuẩn bị đầy đủ các bước từ kho tàng, cơ sở vật chất, tiền vốn để mua thóc. Tùy theo tình hình thực tế tiến độ mua thóc, những đơn vị gặp khó khăn trong nguồn thóc hoặc thóc không đủ tiêu chuẩn nhập kho dự trữ Nhà nước thì Cục sẽ có chỉ đạo cụ thể nhằm hòan thành kế hoạch chung của toàn Cục, phấn đấu hòan thành thu mua 9 ngàn tấn thóc dự trữ theo đúng tiến độ đã đề ra.

 

Song song với thực hiện nhiệm vụ thu mua thóc dự trữ, dịp này, Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh khẩn trương tiến hành phân bổ gạo cứu đói từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An. Theo đó, từ nay đến ngày 10/7, Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh sẽ xuất cấp, vận chuyển, giao trực tiếp 2.137 tấn gạo cứu đói trong dịp giáp hạt năm 2012 cho 7 huyện miền núi, bao gồm Thanh Chương, Tương Dương, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quế Phong và Quỳ Hợp.

 

(Hiến Chương)