Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Diễn Châu xây dựng cánh đồng mẫu trong vụ hè thu

15:36, 07/07/2012
Tham gia sản xuất trên “Cánh đồng mẫu” (CĐM), nông dân được tập huấn kỹ thuật, được cung cấp vật tư đầu vào như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Với những lợi ích thiết thực đối với người nông dân nên tuy mới bước vào thí điểm vụ đầu tiên trên cây lúa nhưng việc xây dựng CĐM đã thu hút được sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính

 

Hè thu năm nay là vụ đầu tiên Diễn Châu đưa vào thực hiện thí điểm mô hình CĐM trên cây lúa ở 03 địa phương là Diễn Quảng, Diễn Yên và Diễn Lộc với tổng diện tích 130 héc ta và trên 500 hộ nông dân tham gia. Mỗi cánh đồng đều quy hoạch từ 40-50 héc ta, thuận lợi về tưới tiêu, giao thông nội đồng.

 

Để thực hiện thành công, tạo được niềm tin cho nông dân ngay từ đầu, chính quyền các địa phương đã triển khai nhanh nhiều biện pháp để nhân dân hiểu và thực hiện. Với cách làm “cầm tay chỉ việc”, ngoài được tập huấn tại từng xóm thì nông dân còn được trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật ngay trên đồng ruộng. Công tác chỉ đạo được thực hiện sát sao từ lúc bắc mạ, bước vào cấy và theo dõi diễn biến sâu bệnh. Ông Tăng Ngọc Ánh – Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Diễn Quảng cho biết: Để thực hiện cánh đồng mẫu, trước hết chúng tôi họp trong dân, thứ 2 là xuống tận hộ người dân để chọn hộ và chọn ruộng, thứ 3 là quy hoạch khoanh vùng, chọn diện tích. Về khâu chỉ đạo thì chúng tôi đã bố trí lực lượng bảo vệ thực vật, khuyến nông sau khi được tập huấn thì có trách nhiệm triển khai từng giai đoạn một đối với CĐM.

 

Tham gia vào CĐM, nông dân được UBND tỉnh hỗ trợ 30% chi phí về phân bón, được mua giống trả chậm không phải trả lãi suất, được doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản phẩm và được hướng dẫn quy trình sản xuất. Tuy nhiên bước đầu thực hiện cũng đang tồn tại một số khó khăn đó là thiếu phương tiện cơ giới trong sản xuất, nông dân lo lắng trong việc bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Điều khó khăn nhất vẫn là công tác dồn điền đổi thửa chưa được thực hiện, nên tuy là CĐM nhưng đồng ruộng vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ chưa đảm bảo theo quy định.

 

Tuy còn những khó khăn nhất định, nhưng thực tế cho thấy việc xây dựng CĐM tại huyện Diễn Châu bước đầu đã tạo ra được vùng sản xuất hàng hóa tập trung, người nông dân biết gắn sản xuất với thị trường, tạo được tập quán canh tác mới và mối quan hệ sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp. Đây sẽ là hướng phát triển bền vững trong sane xuất nông nghiệp, và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng thành công nông thôn mới ở Diễn Châu.

 

(Mai Giang)