Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hội nghị xúc tiến thương mại về nông sản hàng hóa

14:58, 06/07/2012
Để đánh giá kết quả sản xuất, thu gom, chế biến và tiêu thụ các loại nông sản hàng hóa chủ lực của Nghệ An giai đoạn 2006 – 2011 và bàn giải pháp cho giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo, sáng nay, Ban quản lý dự án cạnh tranh Nông nghiệp tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại về nông sản hàng hóa.

 

Được đánh giá là tỉnh có nền nông nghiệp phát triển khá toàn diện, tốc độ cao, trong những năm qua, Nghệ An đang chuyển dần từ nền nông nghiệp nhằm đảm bảo an ninh lương thực sang nền nông nghiệp hàng hóa với quy mô tương đối lớn và tập trung. Trong đó, đẩy mạnh phát triển các loại cây trồng có thế mạnh, các vùng trồng cây công nghiệp, cây nguyên liệu. Nhờ đó, nền nông nghiệp tỉnh ta đã tạo ra được một khối lượng lớn về nông sản hàng hóa, đa dạng về chủng loại, phong phú về sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu nội tiêu và xuất khẩu. Theo đánh giá, giai đoạn 2006 – 2011, nhiều loại cây trồng đã tăng gần gấp đôi so với chỉ số năm 1995 và tăng cao giữ được năng suất một cách ổn định như cây lúa,  ngô, sắn, chè và cây rau. Một số cây trồng khác như cao su, cam trước đây mất dần vị thế, nhưng nay đã được đầu tư phục hồi và phát triển.

 

Về kết quả thu gom, chế biến và tiêu thụ nông sản hàng hóa tuy nhiên đã có nhiều cố gắng như: tạo được công ăn, việc làm, tăng thu nhập và xóa đón giảm nghèo cho một bộ phận dân cư, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ nông sản hàng hóa tiêu thụ chế biến vẫn còn thấp; nhiều cây trồng được mùa mất giá…Về công tác xuất khẩu hàng nông sản tỉnh Nghệ An còn chiếm tỷ lệ khá thấp xấp xỉ 50% trong tổng số kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả tỉnh.

 

Giai đoạn 2012 – 2015 và những năm tiếp theo, Nghệ An sẽ tập trung khai thác mọi nguồn lực để đầu tư phát triển ngành trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa; Xác định thế mạnh của từng loại sản phẩm, tăng cường liên kết thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; Cân đối đồng bộ giữa nguồn nguyên liệu và sản xuất chế biến; giữa nông nghiệp với các ngành kinh tế; giữa tiêu dùng nội địa và xuất khẩu nhằm góp phần chuyển dịch kinh tế đúng hướng.

 

(Quốc Toàn)