Hưng Châu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch cúm gia cầm
Ngay sau khi nhận được tin báo ở Hưng Châu có hiện tượng gia cầm chết hàng loạt không rõ nguyên nhân, Trạm thú y huyện đã lấy mẫu bệnh phẩm đưa đến cơ quan thú y vùng 3 để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm đàn gà vịt của ông Hữu dương tính với vi rút H5N1, trạm thú y đã tham mưu cho phòng nông nghiệp và UBND huyện triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng dịch. Toàn bộ đàn gà vịt hơn 500 con của gia đình ông Hữu đã được tiêu hủy bảo đúng quy trình, hợp vệ sinh để ngăn chặn mầm bệnh phát tán lây lan ra diện rộng.
Cùng với việc tiêu hủy số gia cầm bị nhiễm bệnh, trạm thú y xã đã cấp thuốc và đưa máy bơm về để phun tiêu độc khử trùng khu vực chuồng trại của hộ gia đình ông Hữu; Tổ chức cho xóm 9 huy huy động nhân dân vệ sinh các trục đường, phát quang bờ bụi, phun tiêu độc khử trùng và dùng vôi bột rắc các trục đường và khu vực chợ. Chính quyền địa phương xã Hưng Châu lập biển thông báo vùng có dịch, bố trí lực lượng canh gác ở chợ, không cho buôn bán vận chuyển gia cầm sống và các sản phẩm thịt, trứng gia cầm ra vào địa bàn; Giao cho đội ngũ cán bộ thú y tiến hành tiêm phòng cho đàn gia cầm.
Điều đáng lo ngại trong công tác phòng chống dịch bệnh ở Hưng Châu hiện nay là tâm lý người chăn nuôi Hưng Châu vẫn tỏ ra chủ quan, mặc dù trên địa bàn xã đã xảy ra dịch cúm H5N1 nhưng một số hộ dân vẫn thả gà vịt ngoài đồng, và cũng không mặn mà với việc tiêm phòng gia cầm…
Chúng ta đều biết, dịch cúm gia cầm H5N1 không chỉ gây thiệt hại về kinh tế đối với hộ chăn nuôi mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây bệnh sang người, ảnh hưởng sức khỏe thậm chí gây tử vong. Vì vậy, người chăn nuôi không được chủ quan mà cần thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh phòng dịch. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan thú y, chính quyền địa phương xã Hưng Châu cũng cần làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thứ cho người dân trong phòng chống dịch bệnh.
(Thanh Tâm)
