Xác định rõ địa bàn trọng tâm, trọng điểm trong công tác bảo vệ rừng
Là tỉnh có diện tích rừng lớn, mùa nắng nóng lại xảy ra và kéo dài từ tháng 4 đến hết tháng 8 hàng năm nên nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn. Bên cạnh đó, tình hình vi phạm lâm luật, khai thác, vận chuyển lâm sản, động vật rừng trái phép diễn ra phức tạp. Tính đến trung tuần tháng 7 này, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 18 vụ cháy rừng tại địa bàn các huyện: Nam Đàn, Nghi Lộc, Quế Phong, Đô Lương, Hưng Nguyên và Quỳ Châu làm cho gần 60ha rừng bị cháy. Cũng trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã bắt giữ, xứ lý 762 vụ vi phạm pháp luật về quán lý và bảo vệ rừng. Trong đó, khai thác gỗ 47 vụ, PCCC rừng 1 vụ, quán lý động vật rừng 25 vụ và vận chuyển lâm sản 591 vụ. Đã tịch thu hơn 538 m3 gỗ tròn, 1.129 m3 gỗ xẻ, thu giữ 2 ô tô, 10 xe bò, 7 xe máy và nhiều phương tiện khác. Thu nộp ngân sách nhà nước trên 15,3 tỷ đồng. Tình trạng chặt phá rừng xảy ra nhiều ở các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Quỳ Châu.
Tại buổi làm việc, đại diện các ngành đã tập trung cho ý kiến về các biện pháp, giải pháp về công tác bảo vệ, PCC rừng và phát triển rừng trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Đinh Viết Hồng - phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng để làm tốt cống tác bảo vệ, PCCC và phát triển rừng các ngành cần tập trung xác định rõ địa bàn trọng tâm, trọng điểm trong công tác bảo vệ rừng. Cần ra soát tổ chức cho các địa phương giao khoán rừng đến từng hộ gia đình cá nhân; giao cho các ngành công an, kiểm lâm chủ trì triển khai tìm ra nguyên nhân xảy ra cháy rừng; Tập trung chống chặt phá, khai thác rừng trái phép tại các khu tái định cư; Tập trung quản lý có hiệu quả việc phá rừng làm nương rãy tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Quỳ Châu; Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tàng trữ, vận chuyển lâm sản, động vật rừng trái phép.
(Trần Minh)
