Kiểm tra tình hình phát triển chăn nuôi ở TP Vinh, Diễn Châu
Sau khi kiểm tra tình hình sản xuất tại Trạm giống chăn nuôi TP Vinh - nơi cung cấp tinh lợn ngoại và lợn Móng Cái cho địa bàn 4 huyện, thành là TP Vinh, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và Cửa Lò, đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Diễn Châu. Trong 6 tháng đầu năm 2012, tổng đàn gia súc của Diễn Châu, đặc biệt là đàn lợn giảm mạnh, riêng đàn gia cầm tiếp tục tăng. Diễn Châu đã xây dựng được một số mô hình sản xuất chăn nuôi có hiệu quả, đặc biệt gắn với việc quy hoạch nông thôn mới, một số xã đã quy hoạch vùng phát triển chăn nuôi để từng bước chuyển dần chăn nuôi quy mô vừa và lớn ra xa khu dân cư trong các mô hình kết hợp, đa dạng hóa sản phẩm. Hiện toàn huyện đã có 511 hộ đưa chăn nuôi ra xa khu vực dân cư. Trên địa bàn còn 2 ổ dịc cúm gia cầm chưa qua 21 ngày ở xã Diễn Kim và Diễn Đoài.
Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu báo cáo về tình hình phát triển chăn nuôi cũng như những khó khăn trong giai đoạn hiện tại, đồng chí Đinh Viết Hồng lưu ý: Hiện nay, tình hình giá cả thị trường đang không có lợi cho người chăn nuôi, vì vậy thời gian tới Diễn Châu cần phát triển chăn nuôi một cách toàn diện, bền vững và hiệu quả, trong đó chú ý ổn định đàn gia súc và phát triển trâu bò hàng hóa là lĩnh vực có thị trường, giá cả ổn định, hiệu quả cao; Tập trung chỉ đạo thực hiện dồn điền đổi thửa để phát triển chăn nuôi tập trung trong vùng quy hoạch xa khu dân cư hoặc phát triển loại hình kinh tế trang trại tổng hợp. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ an toàn cho đàn gia súc, gia cầm; Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tập huấn nâng cao trình độ kỹ thuật, kinh doanh cho người sản xuất, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào chăn nuôi; Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án của tỉnh về chăn nuôi trên địa bàn huyện Diễn Châu theo hướng bền vững.
(Huy Cung)
