Kiểm tra tình hình sâu bệnh vụ lúa Hè - Thu tại Yên Thành, Đô Lương
Vụ Hè Thu năm 2012 huyện Yên Thành gieo cấy trên 13.000ha lúa, toàn huyện hiện đang có 4.000ha lúa hè thu bị nhiễm sâu cuốn lá lứa 3, lứa 4 sinh trưởng, trong đó có trên 200ha bị nhiễm nặng, với mật độ phổ biến từ 30 đến 50 con/m2, nơi cao từ 60 - 80 con/m2, nơi cục bộ trên 100 con/m2. Ngoài ra, trên đồng ruộng cũng đã rải rác xuất hiện sâu đục thân bướm hai chấm và rầy nâu, rầy lưng trắng.
Trước tình hình trên, huyện Yên Thành đã tiến hành phân vùng, phân trà lúa để có biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đúng quy trình kỹ thuật. Còn tại huyện Đô Lương có 82ha lúa bị nhiễm bệnh rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 4, lứa 5, với mật độ từ 1.500 đến 3.000 con/m2. Bên cạnh đó, sâu đục thân, bệnh lùn sọc đen, bệnh khô vằn cũng xuất hiện rải rác, gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây lúa.
Qua kiểm tra, đoàn đề nghị các địa phương cần cử cán bộ chuyên môn thường xuyên bám đồng ruộng, theo dõi, kiểm tra diễn biến sâu bệnh để hướng dẫn bà con nông dân thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch bệnh có hiệu quả.
(Thu Vinh)
