Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kỳ Sơn phát triển đàn bò hàng hóa

14:23, 20/08/2012
Tận dụng lợi thế tự nhiên: khí hậu mát mẻ, đất đai rộng và diện tích đồng cỏ lớn, trong những năm qua, chăn nuôi bò hàng hóa là hướng phát triển kinh tế được nhiều hộ nông dân Kỳ Sơn lựa chọn và có hiệu quả.

 

Năm 2005, toàn huyên chỉ có 30.000 con trâu bò, đến nay. con số đó đã trên 46.000. Trong những năm qua, nuôi trâu bò vỗ béo là hướng thoát nghèo của không ít gia đình. Cùng các chương trình hỗ trợ của nhà nước, huyện hỗ trợ các gia đình nghèo con giống, cấp giống cỏ voi cho bà con trồng, cùng với đó là việc cấp thuốc, tiêm phòng miễn phí, tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, tuyên truyền bà con nuôi bò nhốt cũng đượcchú trọng… Vì thế, phương thức chăn thả rông đang dần được hạn  chế. Bà con đã biết làm chuồng trại, chú trọng công tác tiêm phòng và áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Ngoài đồng cỏ tự nhiên, các giống cỏ voi được trồng để chủ động nguồn thức ăn. Người dân cũng đã biết vỗ béo cho bò bằng các chất tinh bột khác như ngô, sắn.

 

Ông Lê Công Tâm - trưởng phòng nông nghiệp và PTNT huyện Kỳ Sơn  cho biết: Để phát triển đàn bò hàng hóa, thứ nhất, tập trung giải quyết vấn đề quy hoạch đàn bò và quy hoạch vùng chăn nuôi. Trong quy hoạch đàn thì từng người dân và thôn bản phải nắm được đầu vào và đầu ra trên địa bàn; thứ hai là tổ chức xây dựng các tổ nhóm để quản lý đàn bòvà kiểm tra thường xuyên tình trạng đàn bò; thứ 3 là quy hoạch đồng cỏ.

 

Theo định hướng đến năm 2015, huyện Kỳ Sơn sẽ tăng đàn bò lên 65.000 con. Cùng với việc tăng số lượng thì những giải pháp để đảm bảo tăng trưởng bền vững hạn chế dịch bệnh cũng được huyện đề ra. Nếu làm được điều này, phát triển chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa sẽ là một trong những mũi nhọn kinh tế giúp xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng cao Kỳ Sơn.

 

(Phan Tâm)