Nghệ An: Gần 3.000ha lúa hè thu đang bị sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 gây hại
Trong đó, diện tích bị nhiễm nhẹ 1.900ha, trung bình gần 1.100ha và nhiễm nặng 325ha, với mật độ phổ biến từ 10 – 20 con/m2, nơi cao từ 50-100 con/m2. Hầu hết diện tích lúa hè thu ở các địa phương đều bị nhiễm sâu cuốn lá nhỏ và đã được tổ chức phun trừ hơn 1.100ha. Hiện nay, sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 đã chuyển sang tuổi 5 và nhộng. Ngoài ra, rầy nâu, rầy lưng trắng cũng đã phát sinh gây hại với mật độ phổ biến từ 100 - 200 con/m2, nơi cao từ 750-1000 con/m2, cục bộ tại một số huyện như: Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Hưng Nguyên có mật độ rầy từ 1000-1500 con/m2, với tổng diện tích bị nhiễm hơn 73ha.
![]() |
| Gần 3.000ha lúa hè thu đang bị sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 gây hại |
Hiện nay, bệnh Lùn sọc đen đã xuất hiện rải tại Yên Thành, tỷ lệ bệnh nơi cao từ 15-20% và diện tích bị bệnh Lùn sọc đên hơn 10ha, trong đó có 2ha bị nhiễm trung bình và 0,5ha bị nhiễm nặng. Dự báo trong những ngày tới thời tiết tiếp tục nắng nóng, độ ẩm không khí thấp là điều kiện thuận lợi cho các loại đối tượng sâu bệnh phát sinh, phát triển. Bà con nông dân cần thường xuyên kiểm tra thăm đồng, phát hiện sâu bệnh, phối hợp với ngành bảo vệ thực vật để có các biện pháp phòng trừ theo hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật.
(Huy Cung)

