Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nỗi buồn của keo lai

09:34, 09/08/2012
Với mức giá là 500.000/ tấn keo, hiện nay người nông dân trồng cây keo ở huyện Tương Dương đang rất lo lắng và thất vọng vì giá quá bèo bọt so với công sức lao động họ đã bỏ ra hàng năm trời. Keo rớt giá đã khiến người dân Tương Dương quay lưng lại với cây keo. Điều đáng lo ngại là từ việc người dân không mặn mà với cây keo sẽ làm ảnh hưởng lớn đến các chương trình, dự án về

 

 

Sau hơn 4 năm vất vả trồng và chăm sóc, vườn keo của gia đình chị Nguyễn Thị Duyên bản Na Tổng xã Tam Thái đã đến kỳ thu hoạch. Thế nhưng, những cây keo đang được chất thành đống để chờ thương lái đến mua lại được bán với giá rất rẻ mạt, chỉ từ  5-10.000 đồng/ 1 cây tùy loại.  Biết là rẻ nhưng chị Duyên vẫn phải bán, bởi keo đã đến kỳ thu hoạch càng để lâu lại càng mất giá. Chị Duyên thất vọng cho biết: người dân chúng tôi là những người trực tiếp trồng ra cây keo, nhưng giá keo hiện nay là quá thấp so với công sức mà chúng tôi bỏ ra, chẳng hạn như vườn keo của nhà tôi trên 1ha mà bán được có 10 triệu đồng, tôi thấy rất buồn.

 

Cùng phải chịu cảnh bán giá keo thấp như chị Duyên còn có hàng trăm hộ dân khác của huyện Tương Dương. Keo trồng từ 5-7 năm mới thu hoạch được nhưng đến mùa thu hoạch lại rất ít người mua. Theo giá thu mua của các thương lái hiện nay là 5.000 đồng/ yến keo. Như vậy, với 1 tấn keo tương đương với 1 khối gỗ, bà con cũng chỉ thu về vỏn vẹn có 500.000 đồng sau 4-5 năm trời bỏ không biết bao nhiêu công sức đầu tư, chăm sóc. Từ năm 2005 đến nay, toàn xã Thạch Giám trồng được 30ha keo, nhưng nguồn thu về cho xã cũng chẳng đáng là bao. Ông Vi Văn Tỉ - phó chủ tịch UBND xã Thạch Giám cho biết: Chủ trương của Đảng, Nhà nước về trồng rừng, nhất là trồng cây keo để XĐGN được nhân dân đồng tình. Nhưng hiện tại, giá cây keo rất thấp nên người dân đã phá bỏ cây keo để trồng xoan, cây xoan có lợi nhuận cao hơn, 3 năm đã có thu hoạch, 1 cây xoan bán được 50-60.000 đồng, riêng cây keo 3 năm chưa thu hoạch được bán lại được có 5.000 đồng.

 

 
 Chặt keo làm củi

 

 

Một nghịch lý đang diễn ra, đó là trồng keo nguyên liệu nhưng trước thực trạng keo rớt giá, nhiều hộ đã chặt cây keo làm củi để bán, thay vì cung cấp cho thương lái, hay nhà máy. Bình quân mỗi 1 cây keo, bà con chẻ và bó được một bó rưỡi củi, bán được từ 30- 40.000 đồng. Trong khi đó, giá thị trường hiện nay 1 cây keo chỉ được mua không quá 10.000 đồng. Không chỉ có chặt keo để làm củi mà nhiều hộ khác còn phá keo để trồng hoa màu hoặc trồng cây xoan đâu, vì theo bà con, cây xoan đâu dễ trồng và bán được giá hơn.

 

Toàn huyện Tương Dương hiện nay có trên 4.000ha keo lai, trong đó 2.000ha đang trong quá trình thu hoạch. Với thực trạng giá keo quá thấp như hiện nay, huyện Tương Dương đã có những giải pháp, như tìm các mối thu mua keo có giá cao, khuyến khích người nông dân tiếp tục chăm sóc cây keo để lấy gỗ, nhưng xem ra vẫn chưa thực sự có hiệu quả. Đặc biệt, huyện đã có chủ trương chuyển đổi dần từ trồng keo sang trồng cây xoan đâu. Ông Hoàng Sỹ Thìn - trưởng phòng nông nghiệp & PTNT huyện Tương Dương trao đổi: Huyện đang liên hệ với các công ty để thu mua keo với giá hợp lý, Hiện nay, chúng tôi đang yêu cầu các xã kiểm tra lại toàn bộ sản lượng keo có thể khai thác, để huyện tìm nơi tiêu thụ. Vụ trồng rừng sắp tới, huyện đề nghị Sở nông nghiệp bố trí 30% keo, 70% trồng xoan, huyện sẽ hỗ trợ kinh phí 70% giá giống xoan cho dân.

 

Keo rớt giá, người trồng quay lưng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, về phía người dân cũng cần phải thực hiện đúng quy trình, khai thác đảm bảo thời gian để các doanh nghiệp đến thu mua. Vấn đề đặt ra ở đây là, từ việc người dân Tương Dương không còn mặn mà đối với một chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, các chương trình, dự án về trồng rừng mà huyện đang được triển khai trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn và trở ngại.

 

Vì vậy, vấn đề cấp bách nhất đang đặt ra cho huyện Tương Dương hiện nay không chỉ tìm đầu ra ổn định bao tiêu sản phẩm cho người nông dân, mà phải huy động các nguồn vốn đầu tư để làm đường vận chuyển lâm sản. Có như vậy, việc tiêu thụ các sản phẩm từ rừng mới dễ dàng hơn. Từ đó, người dân Tương Dương mới vững tin và làm tốt công tác trồng rừng hơn nữa trong thời gian tới.

 

(Hiến Chương)