Sâu bệnh tiếp tục gây hại lúa hè thu
Đặc biệt, đối tượng nguy hiểm cho giai đoạn này là rầy nâu rầy lưng trắng vẫn tiếp tục phát sinh gây hại với mật độ cao, phổ biến 200 – 300 com/m2, nơi cao 1.000 - 2.000 con/m2, cục bộ 2.500 - 3.500 con/m2. Tổng diện tích bị nhiễm là gần 400 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Yên Thành, Hưng Nguyên, Con Cuông. Cùng với 2 loại sâu bệnh trên, các đối tượng khác như lùn sọc đen, châu chấu, ốc bươu vàng, đốm nâu... phát sinh gây hại cục bộ tại một số vùng.
Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn,trong thời gian tới với điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ như hiện nay, các đối tượng sâu bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, phát triển. Riêng đối tượng rầy nâu, rầy lưng trắng phạm vi, mật độ gây hại sẽ tiếp tục tăng. Những diện tích có mật độ rầy cao nếu không tổ chức phòng trừ tốt sẽ tiếp tục bị “cháy” làm ảnh hưởng đến năng suất.
(Thu Vinh)
