Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tăng cường giám sát công tác khai thác gỗ và ATLĐ trong khai thác khoáng sản

08:14, 07/08/2012
Ngày 6/8, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về chấn chỉnh hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản và hoạt động chặt phá rừng, buôn bán, tàng trữ gỗ lậu trên địa bàn. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Theo báo cáo của Sở tài nguyên – môi trường, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 315 giấy phép khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực. Hoạt động khoáng sản chủ yếu là khai thác, chế biến đá xây dựng, đá vôi trắng,  đất san lấp,  khai thác quặng thiếc, quặng vàng... Thời gian qua, mặc dù tình hình khai thác khoáng sản, nhất là đối với khai thác khoáng sản lộ thiên đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động, các doanh nghiệp chưa tuân thủ thiết kế , quy trình khai thác mỏ, chưa quan tâm đến việc xử lý môi trường, vệ sinh công nghiệp. Để chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, các ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra 32 doanh nghiệp khai thác mỏ, trong đó đã xử lý, tạm đình chỉ 19 doanh nghiệp vi phạm thiết kế, quy trình khai thác mỏ.

 

Đối với nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trên địa bàn, trong 7 tháng đầu năm 2012, lực lượng kiểm lâm và các ngành liên quan đã bắt giữ, xử lý 890 vụ vi phạm, tịch thu gần 2.000m3  gỗ các loại; thu nộp ngân sách nhà nước trên 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình khai thác, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép đang diễn biến phức tạp; nạn khai thác rừng trái phép đang xẩy ra do lợi dụng di dân tái định cư các công trình thủy điện, chủ yếu ở địa bàn các huyện: Thanh Chương, Tương Dương, Quế Phong. Bên cạnh đó, công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng bảo vệ rừng chưa thường xuyên, quyết liệt trong việc kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm lâm luật, gây thất thoát tài nguyên rừng cũng như ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Sau khi nghe các Sở, ngành và lãnh đạo các huyện liên quan đóng góp ý kiến, kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc đề nghị các sở ban ngành tiếp thu, xử lý, chấn chỉnh công tác kiểm lâm trên các địa bàn, tập trung quan tâm lực lượng này ở 9 huyện miền núi. Chính quyền địa phương các huyện cần vào cuộc đồng bộ và quyết liệt hơn. Đối với Sở Tài nguyên môi trường, cần tổ chức đoàn kiểm tra, tỏ rõ quan điểm và làm quyết liệt trong việc thu hồi giấy phép trong công tác khai thác tài nguyên, khoáng sản.

 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Hạn chế đến mức thấp nhất về công tác khai thác gỗ lậu, hạn chế tai nạn lao động trong khai thác khoáng sản; Xử lý nghiêm tội khai thác khoáng sản trái phép, phá rừng vận chuyển gỗ lậu, chống người thi hành công vụ; tăng cường công tác quản lý nhà nước, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra , thanh tra và xử lý về việc khai thác, buôn bán khoáng sản trái phép; Xác định trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cấp ngành về công tác khai thác khoáng sản, giảm việc khai thác trong thời gian tới.

 

(Bùi Thọ)