Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Vững vàng vươn khơi

15:04, 03/08/2012
Ngành nghề khai thác, chế biến hải sản của thị xã Cửa Lò phát triển nhanh, mạnh trong những năm qua đã kéo theo sự xuất hiện của nhiều cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi biển, vươn khơi của bà con ngư dân.

 

Bến cá phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò, từ 5 giờ sáng hàng ngày đã rộn rã tiếng máy thuyền cá, tiếng lao xao của ngư dân trút những mẻ cá vừa đánh bắt về trong đêm. Cảnh mua, bán hải sản tấp nập đã trở nên quen thuộc nơi cửa lạch  nồng vị mặn mòi của cá tôm, gắn bó với ngư dân Nghi Thuỷ bao nhiêu năm nay. Trong tháng 7 vừa rồi, bà con đã đánh bắt được trên 960 tấn hải sản các loại. Trong đó, có nhiều loài giá trị kinh tế cao. Cả phường có 172 tàu thuyền lớn, nhỏ. Riêng đội tàu đánh bắt vùng khơi, công suất 350 sức ngựa trở lên, có 39 chiếc. Sản lượng đắt bắt hải sản của Nghi Thuỷ hằng năm, thường chiếm khoảng 2/3 tổng sản lượng đạt được của thị xã Cửa Lò. Nghề khai thác hải sản phát triển đã thúc đẩy cho  sự ra đời của nhiều dịch vụ hậu cần nghề cá, đáp ứng mọi nhu cầu của các tàu, thuyền đánh bắt. Từ dầu mỡ chạy tàu, cho đến đá lạnh, và các nhu yếu phẩm cần thiết khác luôn được các cơ sở giữ trữ để cung cấp kịp thời trước chuyến đi biển của người dân. Anh Trương Xuân Đức - Chủ cơ sở sản xuất đá lạnh, phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò cho biết: Mỗi ngày, cơ sở chúng tôi sản xuất và cung cấp khaỏng 7- 9 tấn đá lạnh cho các tàu thuyền nơi đây. Nhiều lúc, tàu thuyền đi khai thác nhiều, đá lạnh sản xuất không kịp. Những lần như thế, thì phải lấy đá ở nơi khác về cấp đủ cho bà con...

 

Một Kho đông lạnh ở phường Nghi Hải, TX Cửa Lò 

 

Mỗi năm, cơ sở bán đá lạnh của anh Trương Xuân Đức, thu lãi hàng trăm triệu đồng. Ngoài cơ sở của anh Đức, thì Nghi Thuỷ còn có nhiều  dịch vụ hậu cần nghề cá, giải quyết việc làm cho khoảng 300 lao động, với thu nhập bình quân mỗi người 70 triệu đồng/ năm. Ông Dương Ngọc Xô- Chủ tịch UBND phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò cho biết thêm: Đội quân phục vụ hậu cần nghề cá của Nghi Thuỷ đạt thu nhập kinh tế  khá cao so với bà con trực tiếp đi khai thác trên biển. Ở đây, có nhiều  gia đình, bố đi biển, vợ và con làm hậu cần thành ra thu nhập cao gấp 3 - 4 lần... những hộ khác.

 

Thị xã Cửa Lò hiện có hàng trăm cơ sở chuyên làm dịch vụ hậu cần nghề cá, tạo việc làm cho gần 2.000 lao động. Bên cạnh cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho một chuyến đi biển của bà con, thì các chợ thu mua sản phẩm, dịch vụ thu góp chế biến đông lạnh cũng đã phát triển mạnh. Sản phẩm ngư dân khai thác được chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ, thu mua của các cơ sở  chế biến đông lạnh. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 55 kho cấp đông, với tổng lượng cấp đông từ 8000 đến 9000 tấn/ năm. Thêm nữa, các làng nghề chế biến hải sản ở phường Nghi Thuỷ, Nghi Tân, và Nghi Hải cũng chính là những nơi tiêu thụ sản phâm trực tiếp cho các tàu thuyền sau mỗi chuyến đi biển về. Ông Nguyễn Văn Trung, Phó phòng Kinh tế -  UBND thị xã Cửa Lò cho biết: Dịch vụ hậu cần nghề cá được TX Cửa Lò chú trọng để làm nền tảng phục vụ tốt cho khai thác. Đặc biệt là các cảng cá, bến cá. Hiện nay, TX có 1 cảng cá ở Cửa Hội và 2 bến cá ở Nghi Thủy, Nghi Hải, 2 bến cá này hoạt động rất tốt, phục vụ tốt cho khai thác. Đặc biệt là khai thác vùng khơi, phục vụ cho tàu thuyền trên địa bàn mà còn phục vụ tốt cho các tàu thuyền tỉnh bạn về cập bến lấy hàng, lấy dầu phục vụ khai thấc ngoài biển.

 

Để tiếp tục thúc đẩy ngành nghề khai thác, đánh bắt hải sản và phát triển theo hướng vươn khơi, thị xã Cửa Lò sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp các cảng cá, bến cá, tạo thuận lợi cho tàu thuyền ra vào an toàn, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá tốt hơn, để phục vụ bà con ngư dân bám biển và làm giàu từ kinh tế biển.

 

(Dương Cầm)