Yên Thành bổ cứu sản xuất vụ hè thu - mùa
Hiện nay, các xã vùng chạy lụt ở Yên Thành, lúa đang ở giai đoạn làm đòng trổ bông, vùng cao đã kết thúc đẻ nhánh. Do thời tiết diễn biến phức tạp đã có trên 5000ha lúa bị sâu cuốn lá lứa 4 gây hại, mật độ từ 50-70 con/m2. Ngoài ra các đối tượng như rầy nâu, rầy lưng trắng phát sinh trên diện tích 47 ha mật độ phổ biến 100-200 con/m2, cá biệt có nơi 2000-3000 con/m2 dưới dạng ổ rầy; một số diện tích lúa cấy muộn có triệu chứng bệnh lùn sọc đen, vàng lùn, lùn xoắn lá, các loại bệnh đốm nâu, xám nâu, sâu đục thân… cũng đã xuất hiện rải rác trên đồng ruộng.
Để bảo vệ an toàn cho gần 13.000ha lúa hè thu, ngành nông nghiệp huyện phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám điểm, bám đồng, cùng với nông dân phát hiện sớm các loại sâu bệnh hại để khoanh vùng, phân trà, có biện pháp chăm sóc và phòng trừ hữu hiệu đối với từng loại sâu bệnh. Bên cạnh đó xí nghiệp thuỷ lợi huyện, phối hợp các HTX, các địa phương làm tốt công tác điều tiết và phân phối nước, tăng cường công tác chống hạn, đảm bảo cho lúa phát triển tốt.
(Đài TTTH Yên Thành)
