Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Con Cuông phát triển nghề nuôi cá lồng

09:50, 14/09/2012
Những năm gần đây, nhiều hộ gia đình tại huyện Con Cuông đã tận dụng nguồn nước sông Lam để nuôi cá lồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng làm giàu mới cho người nghèo, thiếu đất sản xuất.

 

Hiện nay, trên sông Lam nhà ít thì có 1 lồng, nhà nhiều thì có từ 3-4 lồng cá. Những loài cá được các hộ dân nuôi nhiều là cá lóc, rô phi, cá trắm… Đây là những loài cá phát triển nhanh, chỉ trong 4-6 tháng có thể thu hoạch, lại được giá. Thức ăn chủ yếu là lá sắn, cỏ voi, lá chuối, rơm tươi… Đa số mô hình nuôi cá lồng, cá bè trên sông Lam là tự phát. Lợi nhuận từ nuôi cá lồng đã thu hút toàn bộ cư dân vạn chài ở Con Cuông tham gia. Hiện tại, trên địa bàn huyện có gần 100 lồng cá các loại. Bình quân mỗi lồng cá thả khoảng 200 con, sau 1 năm đem về thu nhập cho nông dân khoảng 70 triệu đồng.

 

Mô hình nuôi cá lồng ở Con Cuông đã góp phần chuyển đổi ngành nghề cho hàng trăm hộ dân có nguồn thu nhập ổn định. Nhiều họ dân đã có thu nhập hàng chục triệu đồng/ năm từ nghề này.

 

(Bùi Thọ)