Diễn Châu khôi phục sản xuất sau mưa lũ
Trong đợt mưa lớn vừa qua, Diễn Châu có khoảng 1.200ha lúa hè thu và 100% diện tích cây màu vụ đông bị ngập lụt, trong đó có khoảng 300ha lúa gần như mất trắng. Xã bị thiệt thiệt hại nhiều nhất là Diễn Cát và Diễn Minh, hiện tại, bà con đang dồn sức ra đồng chạy đưa với thời tiết để thu hoạch kịp thời. Cho đến ngày 9/9, Diễn Châu đã thu hoạch được khoảng 30% diện tích. Nếu thời tiết thuận lợi, chỉ trong vòng vài ba ngày nữa, Diễn Châu sẽ thu hoạch xong.
Về sản xuất vụ Đông, cuối tháng 8, Diễn Châu đã hoàn thành gieo trồng gần 3000 ha cây màu vụ đông trên đất màu trước. Do vậy, đợt mưa vừa qua đã gây hậu quả nặng nề đối với cây trồng vụ đông ở Diễn Châu. 100% diện tch đều bị ảnh hưởng, trong đó đến 50% diện tích với 1.500ha phải trẻo dặm, khảng 700ha sẽ phải gieo lại. Một số xã gieo trồng vào sát đợt mưa thì hầu như mất trắng như xã Diễn Phong, Diễn Trung...
Khác với những lần đợt mưa lụt các năm trước, năm nay, nông dân Diễn Châu có gần 9.000 hộ tham gia bảo hiểm sản xuất nông nghiệp trên cây lúa, nên những ngày này, cùng với bà con ra đồng thu hoạch, thì Phòng Nông nghiệp huyện đã cùng với Công ty Bảo Việt đã về các địa phương để kiểm tra, khảo sát, đánh giá diện tích lúa hè thu bị thiệt hại, nhằm kịp thời bảo hiểm đền bù thiệt hại cho bà con nông dân. Được biết, Diễn Châu có 1.600ha/ 9.000ha lúa hè 2012 đã tham gia bảo hiểm nông nghiệp. Ông Nguyễn Thanh Bình- Trưởng phòng Bảo hiểm khu vực 2 - Công ty Bảo Việt Nghệ An cho biết: Bước đầu, Bảo hiểm Bảo Việt cùng với chính quyền địa phương tiến hành xác nhận mức độ rủi ro thiệt hại đối với cây lua trên địa bàn Diễn Châu, sau đó xác định mức độ tổn thất của bà con và đối chiếu với quy tắc bảo hiểm của Bộ tài chính ban hành tiến hành bồi thường cho bà con theo diện tích mà những hộ tham gia bảo hiểm đã tham gia vụ hè thu vừa rồi.
Để khôi phục nhanh diện tích bị ngập lụt, UBND huyện Diễn Châu đã chỉ đạo các đơn vị dịch vụ nông nghiệp tiếp tục cung ứng vật tư, giống kịp thời cho bà con nông dân. Bên cạnh đó, Phòng nông nghiệp huyện cũng đã có khuyến cáo, đối với diện tích lạc bị ảnh hưởng không thể khắc phục được có thể thay thế bằng cây ngô với các giống ngắn ngày như C013, 30Y87, NK66 bởi vì đối với cây ngô thời vụ vẫn còn cho đến 30/9, đồng thời huyện sẽ có chính sách hỗ trợ giống ngô để gieo lại. Ông Hoàng Lân - P. trưởng Phòng nông nghiệp Diễn Châu khuyến cáo tới bà con nông dân: Chủ trương của huyện là tập trung chỉ đạo các xã vùng bị ngập, chỉ đạo dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa có nguy cơ bị hỏng, đối với vùng màu, đặc biệt đối với những diện tích ít mới gieo thì tiến hành gieo trỉa nhưng đối với cây lạc đến nay thời vụ đã muộn, thời tiết sắp tới còn mưa nên những diện tích lạc bị mất trắng không gieo lạc nữa chuyển sang trồng ngô hoặc các loại cây trồng khác đang nằm trong khung thời vụ.
Thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, thời điểm này cùng với việc tập trung thu hoạch lúa hè thu, gieo trồng và chăm sóc cây trồng vụ đông, thì Diễn Châu cũng đang tích cực khắc phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng do mưa lớn gây nên, đồng thời Diễn Châu cũng tuyên truyền cho nông dân cần nâng cao ý thức cảnh giác để phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh sau mưa trên cây trồng vụ đông.
(Mai Sao)
