Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Hơn 1.200 ngôi nhà bị ngập do mưa lũ

15:34, 08/09/2012
Đợt mưa lớn kéo dài ở Nghệ An trong nhiều ngày qua đã làm thiệt hại nặng nề về người, tài sản cũng như sản xuất nông nghiệp.

 

Một số tuyến đường như QL7, QL48, đường tỉnh lộ 545, 533, 534, 538, 531, 532..đã bị sạt lở, đất bồi lấp rãnh, giao thông bị ách tắc nhiều nơi. Toàn tỉnh có hơn 19.600km đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hàng chục cầu, cống các loại bị hư hỏng và bị cuốn trôi.  Có khoảng trên 7800 mét kênh mương bị sạt lở, 14 công trình thủy lợi, đập dâng, hồ chứa bị hư hỏng nặng, trong đó đập Khe Su xã Mỹ Sơn huyện Đô Lương đã bị vỡ.

 

Mưa lớn cũng đã làm 3 người chết và bị thương 5 người. Toàn tỉnh có 1.235 ngôi nhà bị ngập và 1 nhà bị sập đổ cuốn trôi. Mưa lớn cũng gây ngập úng và thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp với gần 10.900 ha lúa, hơn 6100 ha ngô và rau màu các loại, trên 500 ha cây công nghiệp và cây ăn quả và hơn 1200 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập.

 

Hiện nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các Sở ban ngành liên quan và các huyện, thành thị chuẩn bị phương tiện, lực lượng xử lý sự cố và ứng cứu khi cần thiết, tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa hè thu; tiến hành khơi thông các trục tiêu, úng; tổ chức di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hỗ trợ cứu đói, hạn chế thấp nhất thiệt hại, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân vùng lũ lụt.

 

(Hiến Chương)

 

Tân Kỳ: Tính đến 7 giờ sáng nay, huyện Tân Kỳ đã có trên 1.926 ha lúa, rau màu vụ đông và cây công nghiệp ngắn ngày bị ngập úng, trong đó có khoảng 70% diện tích bị mất trắng; 257ha ao hồ nuôi trồng thuỷ sản bị ngập nước, gần 1.000 con gia súc gia cầm chết. Toàn huyện có 12.941m đường bị sạt lở, 37 cống thoát nước và 2 tràn qua đường bị lũ cuốn trôi. Đặc biệt là do nước sông dâng nhanh, đã làm 1 người dân ở xóm 12 xã Nghĩa Bình đi chăn trâu về bị chết đuối hiện nay vẫn chưa tìm thấy. Mưa lớn cũng đã làm 64 nhà dân bị ngập nước. Theo ước tính thiệt hại do lũ gây ra tại huyện Tân Kỳ lên tới 107 tỷ 718 triệu đồng.

 

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài, kèm theo nước sông từ thượng nguồn đổ về, đã làm nhiều khu vực dân cư ở các xã Kỳ Tân, Đồng Văn, Tiên Kỳ, Phúc Sơn bị cô lập. Nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ học.

 

Hiện nay, tại Tân Kỳ mưa vẫn chưa dứt, nước sông đang dâng cao nên nhiều diện tích lúa và hoa màu có nguy cơ mất trắng. Trước tình hình đó, UBND huyện và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Tân Kỳ đã thành lập các đoàn kiểm tra về tận cơ sở để nắm tình hình và tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức cho nhân dân sơ tán đến nơi an toàn. Đồng thời tổ chức trực 24/24 giờ và có phương án xử lý ở các hồ đập, đoạn đường giao thông bị sạt lở nhằm làm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây nên.

 

Nghi Lộc: Mưa lớn làm cho nhiều công trình thuỷ lợi trên địa bàn Nghi Lộc bị thiệt hại. Riêng xã Nghi Văn có 3 đập nhỏ bị hư hỏng thân đập. Xã Nghi Xá có cầu kiêm cống ngăn mặn khu nuôi trồng thuỷ sản bị sạt lở, tràn Cầu Kiệt bị nước lũ cuốn trôi. Hàng loạt tuyến đường giao thông liên huyện, giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Nghi Lộc bị ngập nước, khiến nhiều khu dân cư bị chia cắt và cô lập như các xóm 5, 6 xã Nghi Xá, xóm 9 Nghi Mỹ, Xóm 19, 20, 21 xã Nghi Lâm, xóm 24 xã Nghi Văn. Nước từ thượng nguồn đổ về làm nước sông Cấm dâng cao. Từ chiều ngày 6/9, tuyến đường tỉnh lộ 534 đoạn từ lý trình km 10 + 700 đến km 11 bị ngập nước. Nơi ngập sâu nhất tới 0,8 m. Người và phương tiện đường bộ không đi qua được đoạn đường này. Toàn huyện còn có 850 ha ngô bị thiệt hại ở mức 70%. Hơn 250 ha lạc đông vừa gieo trỉa bị mưa xói trôi gốc. Gần 2.700 ha lúa hè thu và mùa bị ngập chìm trong nước và sẽ bị mất trắng. Xấp xỉ 210 ha vừng chư kịp thu hoạch đã bị thối hỏng và có 300 ha mặt nước nuôi cá nước ngọt bị lũ cuốn trôi.

 

Hiện nay, Ban chỉ huy PCLB huyện Nghi Lộc đang tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm nhẹ thiệt hại do mưa lũ.

 

 

(Nhật Tuấn)            

                                               

 

Tương Dương: Mưa lũ đã làm nhiều xã bị ngập sâu trong nước đó các xã Yên Tĩnh, Yên Hòa, Xiêng My bị thiệt hại nặng nhất. Toàn huyện có 20 nhà dân chủ yếu là ở xã Yên Tĩnh bị ngập sâu từ 70 cm đến 1,2m. Toàn bộ các trường học, trụ sở trên địa bàn xã Yên Tĩnh bị ngập sâu từ 50cm- 1 m. Hầu hết đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, bàn ghế học sinh của các trường học bị cuốn trôi và hư hỏng nặng. Mưa lớn cũng đã làm nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở và ách tắc. Trong đó, tuyến đường bản Vẽ - Yên Hoà, đường vào trung tâm xã Yên Tĩnh và xã Xiêng My bị sạt lở nặng, nhiều đoạn khối lượng đất đá khoảng 10 000 m3  và sạt lở  ta luy âm, nhiều đoạn khoảng 50 m chiều dài. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính lên tới hơn 1 tỷ đồng. Huyện đã chỉ đạo phòng công thương huy động máy đào khắc phục các tuyến đường bị sạt lở, đến nay cơ bản các tuyến đường trên địa bàn huyện được thông suốt.

 

(Hiến Chương)

 

Hưng Nguyên: Hơn 1.500ha lúa hè thu, 400ha rau màu và 200ha cá vụ 3 của các xã vùng ven sông, vùng sâu trũng như Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam, Hưng Trung đã bị ngập úng nặng và có khả năng mất trắng. Nước lũ đã tràn vào nhà của 750 hộ dân trên địa bàn xã Hưng Trung.

 

Để khắc phục thiệt hại do mưa lụt gây ra, Hưng Nguyên đã chỉ đạo trạm bơm Hưng Châu chạy hết công suất của 8 tổ máy bơm nước 64 ngàn m3 / giờ bơm tiêu úng cho 12 xã vùng sâu trũng của huyện. Huyện còn tăng cường cán bộ xuống các xã để chỉ đạo khắc phục mưa lụt.

 

(Huy Cung)

 

Đô Lương: UBND Thị trấn Đô Lương đã chỉ đạo bà con nhân dân sơ tán ra khỏi khu vực vùng lũ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

 

Sau 4 ngày mưa liên tục từ nguồn đổ về cùng với đợt xả lũ của nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ nên mực nước sông Lam đã dâng lên rất nhanh. Hiện nay mực nước sông Lam lên gần báo động 2 làm cho hàng chục ngôi nhà của nhân dân Khối 1 Thị trấn Đô Lương bị ngập nước.

 

Trước tình hình đó, UBND Thị trấn Đô Lương đã chỉ đạo bà con nhân dân sơ tán ra khỏi khu vực vùng lũ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Cấp uỷ chính quyền thị trấn đã cử cán bộ trực tiếp xuống các khối ven sông thường trực kiểm tra mực nước sông, hiện đã có hơn 200 hộ dân ở các khối 1, khối 6, khối 9 được sơ tán đến nơi an toàn.

 

Hiện nay, nước sông Lam  đang tiếp tục dâng cao. Không chỉ ở Thị trấn mà ở xóm Thuận Lý, xã Thuận Sơn, hàng chục nhà dân đã bị ngập nước, chính quyền địa phương đã chỉ đạo bà con di chuyển về nơi an toàn.

 

(Hoàng Lân)