Nghệ An: Khó khăn trong xử lý nợ xấu ngân hàng
Chưa bao giờ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần lương thực Thanh - Nghệ - Tĩnh lại rơi vào tình trạng bế tắc như lúc này. 8 tháng đầu năm, công ty chỉ ký được một vài hợp đồng xuất khẩu nhỏ lẻ, doanh thu không đủ để trả lãi cho ngân hàng. Nguyên nhân là hiện tại công ty vẫn đang bị nợ xấu tại Ngân hàng Ngoại thương Vinh 61 tỷ đồng. Chính vì vậy, nhiều bạn hàng làm ăn lâu năm, nay không hợp tác; hoạt động thu mua lương thực, xuất khẩu bị dậm chân tại chỗ; nợ đọng ngân hàng thì lãi mẹ đẻ lãi con; vốn ngân hàng thì không tiếp cận được vì vẫn còn nợ xấu. Tất cả những yếu tố trên khiến hoạt động của công ty rơi vào vòng luẩn quẩn.
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An, tính đến 31/8/2012, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn Nghệ An là trên 2.420 tỷ đồng, chiếm 3,4% trên tổng dư nợ. Trong đó, nợ xấu doanh nghiệp là trên 1.100 tỷ đồng, chủ yếu là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, công nghiệp chế biến. Theo một số cán bộ ngành ngân hàng thì: Trong giai đoạn nợ xấu ngân hàng gia tăng như hiện nay, doanh nghiệp và ngân hàng đang rất khó gặp nhau. Bởi nợ xấu tăng, ngân hàng đều thận trọng trong đầu tư vốn vì nguy cơ rủi ro cao. Còn doanh nghiệp một khi còn rơi vào tình trạng nợ xấu thì không thể tiếp cận nguồn vốn tại ngân hàng.
Để đảm bảo tăng trưởng thì nguồn vốn phải được lưu thông ở thị trường. Tuy nhiên trong điều kiện ngân hàng và DN đang rất khó gặp nhau như hiện nay thì nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên, để giải quyết bài toàn nợ xấu không phải là ngày một, ngày hai. Theo bà Lê Thị Lý - Trưởng phòng Quản lý rủi ro, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nghệ An cho rằng: Trong thời điểm hiện nay, xử lý vấn đề nợ xấu cũng gặp những khó khăn nhất định: Nhiều khách hàng không chịu được áp lực của thị trường, kinh doanh bị thua lỗ, không tìm được nguồn vốn nào để bù đắp. Đối với đối tượng này ngân hàng chỉ trông chờ vào xử lý xử lý tài sản thế chấp mới thu hồi được vốn. Còn nợ xấu tại các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ thì ngân hàng phải giãn nợ, hạ lãi suất, hy vọng thị trường phục hồi mới có tiền thu nợ. Còn những DN bị thua lỗ, phá sản thì việc phát mại tài sản thế chấp lại không hề đơn giản.
Rõ ràng, vấn đề nợ xấu đang để lại hệ lụy không nhỏ cho hoạt động của ngân hàng cũng như sản xuất kinh doanh của không ít doanh nghiệp. Trong điều kiện hiện nay, giải quyết vẫn đề nợ xấu lại vô cùng gian nan. Vì vậy, để giảm nguy cơ nợ xấu thì các ngân hàng TM khi cho vay, cần phải kiểm soát mục đích sử dụng các khoản vay của doanh nghiệp; có chứng từ vay vốn rõ ràng; cũng như duy trì các kênh liên lạc giữa ngân hàng và doanh nghiệp để có thông tin trao đổi kịp thời. Ngược lại, các doanh nghiệp cũng phải tiến hành trích lập dự phòng, khi có những phát sinh khoản thu khó đòi.
(Thu Vinh)

