Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Mưa lớn, gần 10.000ha cây trồng bị ngập

09:03, 07/09/2012
Mưa lớn kéo dài trong mấy ngày qua đã làm gần 10.000ha diện tích cây trồng bị ngập. Trong đó các huyện Diễn Châu, Đô Lương, Thanh Chương... là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.

 

Gần 10.000ha diện tích cây trồng bị ngập trong đợt mưa lũ này  (Ảnh: Trần Minh)

 

Từ hai ngày qua, lãnh đạo ngành nông nghiệp cũng như các cán bộ kỹ thuật, các chi cục liên quan đã tập trung chỉ đạo các xí nghiệp thủy lợi mở tối đa các cống tiêu để tiêu thoát nước nhanh. Hiện nhiều diện tích lúa hè thu đã chín từ 70% trở lên, ngành nông nghiệp yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, động viên bà con nông dân ra đồng gặt ngay những diện tích này với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Đồng thời tập trung khơi thông mương máng, vớt ao bèo, rác để tiêu thoát nước.

 

Ngoài ra, ngành cũng  yêu cầu các huyện tiếp tục thống kê chính xác diện tích bị thiệt hại để đảm bảo sự công bằng trong thực hiện các chính sách hỗ trợ sau này.

 

(Thu Vinh)

 

Tương Dương: Mưa lớn kéo dài từ ngày 2/9 đến nay đã gây lũ lớn tại các khe Chà Hạ - xã Yên Tĩnh, khe Huồi Xá, Huồi Bén - xã Mai Sơn. 

 

 

Riêng tại xã Mai Sơn, lũ lớn làm ngập toàn bộ trụ sở UBND xã, mực nước ngập tại thời điểm 9 giờ ngày qua là 50cm. Tại xã Yên Tĩnh, lũ khe Chà Hạ gây ngập toàn bộ Trường Tiểu học Yên Tĩnh 2, Trường THCS và trụ sở UBND xã. Lãnh đạo UBND xã Yên Tĩnh đã huy động kịp thời lực lượng dân quân, giáo viên và nhân dân giúp nhà trường di dời toàn bộ tài sản, thiết bị dạy học và học sinh về trú tạm tại Nhà văn hóa xã. Quốc lộ 7A đi từ huyện Con Cuông qua Tương Dương lên Mường Xén - Kỳ Sơn bị sạt lở nhiều đoạn khiến giao thông ngừng trệ.

 

Tại nhiều điểm thuộc huyện Tương Dương, đất đá từ núi đổ xuống phủ kín lối đi. Để thông xe quốc lộ 7A, UBND huyện huy động nhân lực, máy móc đến giải phóng các khu vực bị sạt lở.  Do nước sống Nậm Nơn lên cao, lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Bản Vẽ sẽ tiếp tục tăng nhanh, do đó sáng nay, Nhà máy thủy điện Bản Vẽ sẽ tiến hành xả lũ với lưu lượng từ 340-1000 m3/s.

 

(Hoàng Hiếu)

 

Con Cuông: Mưa lũ đã gây ngập úng trên 184ha lúa và gần 100ha cây màu như sắn, ngô, đậu. Các xã bị thiệt hại nặng như Mậu Đức, Đôn Phục, Môn Sơn. Mưa lũ đã  gây sạt lở 820m3 đường giao thông nông thôn liên xã, đặc biệt tuyến đường Mậu Đức đi Thạch Ngàn và tuyến đường Lục Dạ đi Môn Sơn nước dâng cao nên bị cô lập đã làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và học sinh; cuốn trôi 26 phai đập tạm, 4 đập kiên cố bị hư hỏng, 1 kè sạt lở ở Môn Sơn bị cuốn trôi 20m, một nhà dân bị cuốn trôi và 1 nhà bị sập. Ước tính tổng thiệt hại mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Con Cuông lên đến hàng trăm triệu đồng.

 

          UBND huyện Con Cuông đã thành lập đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo chính quyền địa phương và người dân kịp thời đối phó và khắc phục  thiệt hại do mưa lũ, tập trung nhân lực nạo vét đất đá do sạt lở trên các tuyến đường, đảm bảo giao thông đi lại cho người dân. Đồng thời trước tình hình thời tiết đang tiếp tục có mưa chủ động phòng chống lũ ống, lũ quét, chỉ đạo vận động cho các hộ dân sống gần các khu vực có nguy cơ sạt lở di dời đến nơi an toàn.

 

(Bá Hậu)  

 

Quỳ Hợp: Mưa lũ đã làm 350 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, hơn 200 ngôi nhà bị ngập, bị tốc mái và hư hại nặng, gần 1.200 hộ bị ảnh hưởng do lũ lụt, 115 phòng học bị sập đổ, cuốn trôi hoặc bị tốc mái, hư hại nặng. Toàn huyện có 172ha lúa bị ngập, trong đó có gần 40ha bị mất trắng. Số diện tích rau màu bị mất trắng là 49ha, mía là 75ha, 27ha ao cá bị ngập và mất trắng.

 

Cùng với sự thiệt hại về sản xuất, ở Quỳ Hợp còn có 7 cầu cống kiên cố, 11 cầu tạm, 10 hồ, đập thủy lợi và gần 3.000m kênh mương bị phá hủy hoặc cuốn trôi, 2.700m đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều cột điện bị nghiêng đổ và 200m đường dây hạ thế bị đứt. Tổng thiệt hại do lũ lụt gây ra đối với Quỳ Hợp ước tính là gần 41 tỷ đồng.

 

(Đài TT-TH Quỳ Hợp)