Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghi Lộc khó khăn sau bàn giao lưới điện nông thôn

09:57, 03/09/2012
Sau khi tiếp nhận lưới điện nông thôn, nhiều khó khăn đang đặt ra đối với Điện lực Nghi Lộc, nhất là vấn đề quản lý, cải tạo lưới điện và hoàn trả lại giá trị tài sản còn lại cho người dân là những khách hàng dùng điện.

 

Mặc dù đã có bản cam kết về việc sử dụng điện giữa khách hàng và Điện Nghi Lộc. Tuy nhiên đối với không ít khách hàng thì điều đó cũng chỉ mang tính hình thức, bởi tình trạng vi phạm sử dụng điện vẫn liên tục xảy ra sau khi tiếp nhận lưới điện nông thôn. 7 tháng đầu năm nay điện lực Nghi Lộc đã bắt qủa tang 23 khách hàng ăn cắp điện, truy thu sản lượng điện gần 29 ngàn KW/h, tương đương với số tiền 66 triệu đồng. Nguyên nhân được xác định là do tiếp nhận nguyên hiện trạng lưới điện nông thôn, dây dẫn đi qua vườn, nhà, sân của các hộ gia đình nên tạo ý tưởng ăn cắp điện cho khách hàng. Việc kiểm tra, xử lý của ngành điện đối với các hộ vi phạm còn khó khăn do lực lượng mỏng, hơn nữa mức xử phạt còn quá nhẹ, chưa đủ tính răn đe, không ít khách hàng xem việc ăn cắp điện là chuyện bình thường.     

          

Đến thời điểm này, điện lực Nghi Lộc đã tiếp nhận tài sản bán điện tận hộ là 22 xã,  trong đó có 18 tổ dịch vụ bán lẻ điện nông thôn. Khối lượng đã tiếp nhận là 34.724 hộ dân với tổng chiều dài đường dây hạ áp tiếp nhận là trên 588km. Tới đây, điện lực huyện sẽ tiếp nhận thêm một số xã như: Nghi Quang, Nghi Kiều. Số xã còn lại vẫn chưa thống nhất bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn. Một vấn đề vướng mắc hiện nay là theo thông tư 06 ngày 3-2-2012 của liên Bộ Công Thương - Tài chính về hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện nông thôn, yêu cầu phải có đầy đủ hồ sơ thủ tục gốc đầu tư công trình điện, nhưng thực tế ở các địa phương hiện nay đều không có thiết kế, không có chứng từ gốc mà chủ yếu lưới điện do nhân dân đầu tư nên việc xác định nguồn gốc tài sản, giá trị tài sản rất khó khăn. Vì vậy việc ngành điện hoàn trả vốn cho khách hàng dùng điện xem ra rất khó thực hiện.

 

Chất lượng hạ tầng lưới điện hạ áp nông thôn ở Nghi Lộc sau tiếp nhận nhìn chung đã xuống cấp nghiêm trọng, hầu hết đã cũ nát trong tình trạng quá tải, chất lượng điện quá kém và chỉ còn lại trên 10% giá trị sử dụng. Mặc dù sau khi tiếp nhận điện lực Nghi Lộc đã đầu tư cải tạo tối thiểu, cải tạo nhỏ, thay thế  công tơ và dây trên lưới; kinh phí đầu tư cho mỗi xã sau tiếp nhận là hơn 1tỷ đồng. Tuy nhiên, việc làm đó còn khá "khiêm tốn" so với yêu cầu thực tiễn đang đặt ra đối với hệ thống lưới điện nông thôn.   

 

Việc bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý sẽ giảm gánh nặng cho các địa phương, tuy nhiên để nâng cao chất lượng điện sau tiếp nhận thì điện lực huyện sẽ còn rất nhiều việc phải làm, bởi hệ thống điện sau tiếp nhận hầu như không còn nhiều giá trị sử dụng.

 

(Quang Dũng)